01:05, 06/05/2020

Kẻ trộm cắp, kẻ tiêu thụ xe gian cùng vào tù

Khoa và Quang thống nhất mua xe do các đối tượng trộm cắp mang vào TP. Hồ Chí Minh bán hoặc cho chủ xe chuộc lại.

Sáng 6-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Lê Minh Sang (sinh năm 1992, trú Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hoà) do không có tình tiết giảm nhẹ mới; đồng thời đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực đối với bị cáo Đặng Thành Khoa (sinh năm 1979, không nơi ở nhất định) do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Sang vẫn chấp hành 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành tổng cộng 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Khoa chấp hành 4 năm 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng cộng chấp hành 10 năm tù.


Sáng 7-6-2019, Sang mang theo bộ dụng cụ phá khoá xe đi đến khu vực Phước Đồng thì phát hiện 1 chiếc xe máy để trước nhà dân, chìa khoá cắm sẵn trong ổ, không người trông coi. Sang liền mở khoá, chạy về phòng trọ; hôm sau bán cho Khoa lấy 4 triệu đồng.

 

Bị cáo Khoa (trái) và Sang.
Bị cáo Khoa (trái) và Sang.

 

Sáng 13-6-2019, Sang tiếp tục mang theo bộ dụng cụ phá khoá xe đến khu vực Vĩnh Phương thì thấy 1 chiếc xe máy để trước trạm điện, không người trông giữ, chìa khoá cắm trong ổ. Sang liền lén lút mở khoá chạy xe về phòng trọ và lục cốp xe phát hiện có 150.000 đồng cùng một số giấy tờ. Sang thay biển số xe khác rồi sử dụng, đến ngày 23-6-2019 thì bị công an phát hiện.


Ngoài ra, công an còn làm rõ thêm hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của Khoa, Nguyễn Đặng Nhật Quang, Diệp Tiến Danh (đã bị xét xử, không kháng cáo). Từ tháng 4 đến ngày 21-6-2019, Khoa và Quang thống nhất mua xe do các đối tượng trộm cắp mang vào TP. Hồ Chí Minh bán hoặc cho chủ xe chuộc lại. Khoa liên lạc, thoả thuận giá rồi đưa tiền cho Quang tới thanh toán. Bán xong xe, Khoa cho Quang 500.000 đồng/chiếc. Sau đó, Danh xin tham gia cùng Khoa đi tìm mua xe và được chia 200.000-300.000 đồng/chiếc. Cả ba đã tiêu thụ nhiều xe trộm cắp, nhưng hiện chỉ xác định được 2 vụ, trong đó có 1 vụ do Sang thực hiện ngày 7-6-2019.


Trưa 7-8-2019, tại TP. Hồ Chí Minh, khi tiến hành bắt truy nã Khoa, công an phát hiện Khoa đang tàng trữ 0,7716g ma tuýMethamphetamine. Khoa khai nhận trước đó đã mua ma tuý đá với giá 500.000 đồng, mới sử dụng một ít, còn lại cất giữ thì bị phát hiện.

 

Được biết, bị cáo Sang đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, từng bị đưa vào cơ sở giáo dục vì có hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Khoa đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý và từng 2 lần bị kết án cùng về tội trộm cắp tài sản.


N.V