04:05, 07/05/2020

Uống rượu say, chạy xe ẩu

Ô tô của Kim Sung Jin lao qua dải phân cách cứng và dừng lại ở làn đường ngược chiều...

Sáng 7-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Kim Sung Jin (sinh năm 1995, quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


Khoảng 22 giờ ngày 21-8-2018, sau khi ăn uống cùng 2 người bạn tại Lộc Thọ, Nha Trang, Kim Sung Jin (chưa được cấp giấy phép lái xe quốc tế) điều khiển ô tô đi trên đường Trần Phú hướng về Cầu Đá. Trên đường đi, Kim Sung Jin va chạm với bà Lê Thị Liên đi cùng chiều phía trước. Ô tô của Kim Sung Jin lao qua dải phân cách cứng và dừng lại ở làn đường ngược chiều, còn bà Liên tử vong tại chỗ.

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà luận tội.

 

Sau khi xuống xe, nói chuyện với một người dân, biết có người bị tai nạn nhưng Kim Sung Jin vẫn lên xe rời khỏi hiện trường, nên bị người dân truy đuổi và giữ lại, trình báo công an.


Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Kim Sung Jin vào sáng 22-8-2018 là 0,58mg/l khí thở.

 

Về trách nhiệm dân sự, Kim Sung Jin đã thoả thuận được với gia đình người bị hại và được họ viết giấy bãi nại.


N.V