02:06, 11/06/2019

Tù chung thân vì bán hơn 1,2kg ma túy

Khi có người hỏi mua ma túy, Hùng hẹn người mua đến gặp Phúc nhận, đồng thời báo cho Phúc lượng ma túy cần giao. Khoảng 2-3 ngày sau khi Phúc bán xong ma túy, Hùng trả công cho Phúc... 

Sáng 11-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Thành Phúc (sinh năm 1985, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Khoảng 5 giờ 30 ngày 12-3-2018, tổ công tác tuần tra tại khu vực Vĩnh Hải, Nha Trang thì phát hiện Phúc có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Phúc tự nguyện giao nộp hơn 1,22 kg ma túy Methamphetamine. Phúc khai nhận số ma túy này của một người tên Hùng (chưa xác định lai lịch) giao cho Phúc mang bán cho Minh (chưa rõ lai lịch).
 
Quá trình điều tra, Phúc khai, trong thời gian làm lái xe tại một doanh nghiệp tư nhân ở Nha Trang, khoảng tháng 1-2017, Phúc quen biết người tên Hùng. Sau nhiều lần gặp nhau, Hùng đề nghị Phúc phụ bán ma túy cho Hùng, Phúc đồng ý. Phúc quản lý và cất giữ xe máy của Hùng, trong cốp xe chứa ma túy. Khi có người hỏi mua ma túy, Hùng hẹn người mua đến gặp Phúc nhận, đồng thời báo cho Phúc lượng ma túy cần giao. Khoảng 2-3 ngày sau khi Phúc bán xong ma túy, Hùng trả công cho Phúc 400.000- 500.000 đồng, ngày lễ trả 4-5 triệu đồng. Tháng 8-2017, do bị điều chuyển công việc nên Phúc xin nghỉ việc ở công ty.
Bị cáo Lê Thành Phúc.
Bị cáo Lê Thành Phúc.
Đến cuối năm 2017, Phúc gọi điện thoại cho Hùng xin tiền. Hùng cho Phúc 5 triệu đồng và đề nghị đi bán giùm ma túy, Phúc đồng ý. Ngày 12-3-2018, khi đang chờ bán ma túy cho Minh thì Phúc bị phát hiện, bắt giữ. Trước đó, Phúc đã 1 lần bán ma túy cho Minh theo yêu cầu của Hùng và được trả công 1 triệu đồng. 
 
Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh 2 đối tượng Hùng, Minh để xử lý sau.
N.V