02:06, 10/06/2019

Bị bắt quả tang vào bệnh viện trộm cắp

Thấy một bệnh nhân đang nằm ngủ, chiếc điện thoại để đầu giường, Huy liền lén lấy trộm. 

Sáng 10-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo La Quốc Huy (sinh năm 1981, hiện lang thang) 14 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Do cần tiền mua ma túy sử dụng, khoảng 5 giờ ngày 6-3-2019, Huy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tìm cơ hội trộm cắp.
 
Đến khu dịch vụ, thấy một bệnh nhân đang nằm ngủ trong phòng, chiếc điện thoại (trị giá gần 2,5 triệu đồng) để đầu giường, Huy liền lén lấy trộm. Nhưng Huy vừa ra đến cửa phòng thì bị chủ tài sản theo dõi từ trước chặn lại. Huy vội trả lại điện thoại và bỏ chạy, nhưng bị mọi người bắt giữ giao công an. 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; ngoài ra còn từng bị kết án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 2 năm.
T.M