02:06, 11/06/2019

1 tháng, trộm 5 xe máy tại Nha Trang

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2017, Lâm cùng Võ Xuân Minh (đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án để tách ra xử lý sau) đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Nha Trang. 

Sáng 11-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Vũ Lâm (sinh năm 1992, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Lâm phải chấp hành 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2017, Lâm cùng Võ Xuân Minh (đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án để tách ra xử lý sau) đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Nha Trang. 
 
Cụ thể, ngày 28-10-2017, Lâm trộm cắp 1 chiếc xe máy tại dãy nhà trọ ở Ngọc Hiệp, Nha Trang, thay biển số xe rồi mang bán được 6,5 triệu đồng.
 
Ngày 14-11-2017, Lâm lại phá khóa một chiếc xe dựng trong sân UBND phường Vĩnh Hải, tháo biển số, 6 ngày sau đem bán được 5 triệu đồng.
 
Trong thời gian chưa bán xe trên, Lâm dùng chở Minh đi trộm cắp 1 xe máy khác tại một nhà nghỉ ở Vĩnh Thạnh, tháo biển số và cất giấu. Trưa hôm sau, có 2 thanh niên mang giấy tờ xe đến yêu cầu trả nên Lâm đã trả lại xe, còn biển số xe cho Minh. 
 
Trưa 20-11-2017, Lâm đi xe buýt đến xã Vĩnh Phương trộm cắp ví tiền và xe máy của một người đàn ông đang ngủ. Trên đường tẩu thoát, Lâm tháo biển số xe vứt đi, lục ví lấy 4,8 triệu đồng rồi ném ví và giấy tờ xuống sông. 
 
Sáng sớm hôm sau, Lâm gắn biển số đã cho Minh trước đó vào chiếc xe trộm ở Vĩnh Phương rồi chở Minh đi trộm tiếp 1 xe máy ở Vĩnh Trường. Cả hai chia nhau mỗi người một xe. Công an phát hiện Minh điều khiển chiếc xe có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Minh đã khai nhận hành vi phạm tội. 
 
Kết quả định giá cho thấy, tổng giá trị 5 chiếc xe bị trộm cắp là gần 120 triệu đồng. Riêng đối với vụ trộm xe tại nhà nghỉ ở Vĩnh Thạnh, cơ quan điều tra đang tìm chủ sở hữu hợp pháp để xử lý sau. 
Chủ tọa tuyên án.
Quang cảnh phiên tòa.
Được biết, bị cáo Lâm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị đưa vào trường giáo dưỡng vì có hành vi trộm cắp. 
T.M