10:06, 16/06/2019

Cam Ranh: Bắt 8 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Vừa qua, tại khu vực phường Cam Nghĩa, Công an TP. Cam Ranh đã bắt giữ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. 

Vừa qua, tại khu vực phường Cam Nghĩa, Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bắt giữ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.  


Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 12-6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đang tuần tra tại khu vực tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa thì phát hiện 2 đối tượng là Trần Đức Phát (sinh năm - SN - 1999) và Lương Thị Ngọc Khánh (SN 2000) đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra đối tượng Phát, công an phát hiện có 1 bịch ni-lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Qua đấu tranh, Phát khai nhận đó là ma túy đá vừa mua được tại một phòng trọ ở Mỹ Ca của đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988). Tiếp tục khám xét phòng trọ trên, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đang có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy là: Nguyễn Minh Thiện (SN 1986), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Phạm Hồng Anh (SN 2000), đều trú tại TP. Cam Ranh. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 16 bịch ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; 2 viên nén màu xanh, 1 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp; hơn 13 triệu đồng và nhiều tài liệu đồ vật khác có liên quan.


Ngoài ra, khi tổ công tác đang tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2 đối tượng Lê Xuân Phúc (SN 1991) và Nguyễn Tứ Pháp (SN 1992) đến tìm gặp Nguyễn Minh Thiện để mua ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu Thiện khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng tại huyện Cam Lâm để bán cho nhóm đối tượng trên.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Công Nghĩa