12:06, 14/06/2019

Giật điện thoại, 2 bị cáo lãnh án

Hiếu chở Hậu đi lòng vòng ở khu vực Vĩnh Nguyên thì phát hiện một du khách nước ngoài đang đi bộ, tay cầm điện thoại... 

Sáng 14-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hậu (sinh năm 1999) 3 năm 6 tháng tù, Lê Minh Hiếu (sinh năm 1998, cùng trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 19 giờ 30 ngày 30-9-2018, Hậu rủ Hiếu đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiếu chở Hậu đi lòng vòng ở khu vực Vĩnh Nguyên thì phát hiện một du khách nước ngoài đang đi bộ, tay cầm điện thoại di động (trị giá hơn 6 triệu đồng). Hiếu liền điều khiển xe áp sát để Hậu giật điện thoại rồi bỏ chạy. Cả hai mang bán điện thoại cướp giật được 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. 
 
Sau khi người bị hại trình báo, đến ngày 1-10-2018, công an đã đưa Hậu về làm việc và Hậu khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 15-11-2018, Hiếu đã ra đầu thú. 
Luật sư bào chữa phát biểu ý kiến.
Luật sư bào chữa phát biểu ý kiến.
Được biết, sau khi phạm tội, các bị cáo đã bồi thường khắc phục xong hậu quả; bị cáo Hiếu có gia đình thuộc hộ nghèo. 
N.V