10:05, 23/05/2019

Bị đánh gãy tay vì… lỡ nghịch điện thoại

Sáng 23-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Thiện Bảo Huy (sinh năm 2000, trú Phước Đồng, Nha Trang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Huy vẫn  chấp hành 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sáng 23-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Thiện Bảo Huy (sinh năm 2000, trú Phước Đồng, Nha Trang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Huy vẫn  chấp hành 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22-8-2018, chị Đ.T.Y.N đưa con ruột (5 tuổi) đến gửi cháu ruột và bạn trai của cháu trông giùm. Đến khoảng 17 giờ ngày 24-8-2018, Huy đang chơi game trên điện thoại thì con chị N. đến bấm vào phần nạp tiền trong game làm Huy mất tiền trong tài khoản chơi. Bực tức, Huy bẻ 2 tay con chị N. ra sau lưng, làm gãy cả hai tay. Huy tiếp tục đạp, đánh liên tiếp vào lưng, mặt làm bé ngã đập đầu xuống nền nhà. Cháu ruột chị N. về nhà thấy vậy can ngăn, không cho Huy đánh tiếp rồi chườm đá lạnh vào vết thương cho con chị N. Huy đi mua thuốc hút máu bầm cho con chị N. dùng và giấu không báo cho gia đình chị N. biết.


Đến 14 giờ ngày 26-8-2018, thấy con chị N. nóng sốt, đau đầu, Huy mới gọi cha Huy tới đưa con chị N. đi bệnh viện.


Được biết, kết luận giám định cho thấy con chị N. bị thương tích 40%. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Huy chưa đủ 18 tuổi.


TÂM MAI