03:05, 23/05/2019

Đốt ca nô, lãnh 3 năm tù

Tối 29-9-2017, Huy tẩm xăng vào quần áo cũ, rủ Tâm đi đốt ca nô. Tới cầu cảng Vạn Giã, Huy đưa bật lửa cho Tâm...

Sáng 23-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản đối với bị cáo Trần Ngọc Tuấn Huy (sinh năm 1985, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa).
 
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian điều tra về tội hủy hoại tài sản, bị cáo lại phạm tội cố ý gây thương tích, đã bị khởi tố và đang điều tra. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại một phần tiền, đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, xét động cơ, tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội cũng như ý thức pháp luật của bị cáo, tòa thấy không đủ cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm án. 
 
 
Chủ tọa đọc quyết định bắt tạm giam bị cáo Huy ngay sau khi tuyên án.
Chủ tọa đọc quyết định bắt tạm giam bị cáo Huy ngay sau khi tuyên án.
 
 
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-9-2017, khi đang làm việc tại khu vực cầu cảng Vạn Giã, Vạn Ninh, Huy thấy nhân viên công ty S.N và lãnh đạo công ty Đ.Đ cãi vã tranh giành khách. Huy liền nảy sinh ý định đốt ca nô của công ty Đ.Đ để công ty này nghi ngờ thủ phạm là công ty S.N, qua đó sẽ điều tra lại việc Huy bị chém mà Huy nghi ngờ do người công ty S.N thực hiện. 
 
Tối hôm sau, Huy đưa 100.000 đồng cho Lê Thành Tâm (đã bị xét xử, không kháng cáo) nhờ đi mua xăng. Tối 29-9-2017, Huy tẩm xăng vào quần áo cũ, rủ Tâm đi đốt ca nô. Tới cầu cảng Vạn Giã, Huy đưa bật lửa cho Tâm rồi ngồi trên bờ chờ. Tâm xuống, bỏ quần áo tẩm xăng vào ca nô của công ty Đ.Đ, bật lửa đốt rồi vào bờ để Huy chở về. 
 
 
Kết luận định giá cho thấy chiếc ca nô bị đốt cháy trị giá gần 104 triệu đồng.  
T.M