04:05, 23/05/2019

Mượn điện thoại không trả còn đâm chết người

Hải nói Phúc đưa lại điện thoại để đi chở khách nhưng Phúc không đưa. Hải và Phúc kình cãi.

Sáng 23-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Phúc (sinh năm 1988, trú Eakar, tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội giết người, bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 132 triệu đồng.
 
Phúc là nhân viên trang trí nội thất, ở trọ một quán cơm tại Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa. Phúc và anh Nguyễn Minh Hải là bạn.

 

Bị cáo Bùi Văn Phúc.
Bị cáo Bùi Văn Phúc.

 

Tối 14-3-2019, Phúc, Hải và một số bạn bè cùng nhau ăn uống. Đến khoảng 22 giờ, Phúc mượn điện thoại của anh Hải để gọi và nhắn tin cho bạn quen trên mạng xã hội Facebook. Lúc này, có một khách đi đường nhờ Hải chở ra sân bay Cam Ranh. Hải nói Phúc đưa lại điện thoại để đi chở khách nhưng Phúc không đưa. Hải và Phúc kình cãi nên người khách bỏ đi. Hải đến giật điện thoại. Phúc giật lại không được, bị Hải đấm. Phúc đuổi đánh Hải thì được bạn bè can ngăn. Phúc liền xuống bếp, lấy dao giấu vào người rồi quay lên chửi Hải.
 
 
Hải cầm điện thoại đánh Phúc thì bị Phúc đâm 2 nhát và tử vong.
N.V