02:04, 18/04/2019

Làm giả giấy tờ cho người muốn xuất cảnh

Tòa tiếp tục kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan trong vụ án làm giả giấy tờ cho người muốn xuất cảnh.  
 

Sáng 18-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho 2 bị cáo cùng phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đó, bị cáo Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1972, trú phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được giảm 6 tháng tù, phải chấp hành 2 năm tù; bị cáo Hồ Minh Tài (sinh năm 1970, trú phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) được giảm 1 năm tù, phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù. 
 
Hội đồng xét xử nhận định, hai bị cáo đều thể hiện sự hối cải, tích cực nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Riêng bị cáo Tài xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe. Tòa cũng tiếp tục kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan trong vụ án như kiến nghị của cấp sơ thẩm.  
 
Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2012 đến tháng 7-2013, Minh và Tài đã làm giả giấy tờ cho một số người có nhu cầu làm việc lâu dài tại Nhật Bản để thu lợi bất chính. Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 10-2012, Tài nhận tiền và "đặt hàng" Minh làm giả sổ hộ khẩu cho chị Nguyễn Thị Sáng (trú xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) thành tên Nguyễn Thị Thơm, sau đó Minh dùng hộ khẩu này làm chứng minh nhân dân cùng mang tên Nguyễn Thị Thơm cho chị Sáng.
 
Tháng 6 và 7-2013, Tài đưa tiền "khoán lại" Minh làm giả con dấu của Công an xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), giả chữ ký của trưởng công an xã này để đóng dấu, ký vào sổ hộ khẩu, qua đó làm giấy khai sinh giả cho Đỗ Nguyễn Uyển Châu thành Trương Ái Thơ, cho Nguyễn Thị Thơ thành Trương Ái Thi, rồi tiếp tục dùng các giấy tờ giả này làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu khớp với tên Trương Ái Thơ và Trương Ái Thi. 

 

<p>Chủ tọa tuyên án.</p>

Chủ tọa tuyên án.

 
Được biết, bị cáo Minh từng bị phạt tù về tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.
T.M