10:04, 15/04/2019

Trộm 4 điện thoại đi tù 24 tháng

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Trọng (sinh năm 1994, trú 244KB Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Trọng (sinh năm 1994, trú 244KB Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 24-10-2018, Trọng (đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản với tổng mức án là 5 năm 6 tháng tù vừa chấp hành xong hình phạt tháng 3-2018) cùng với Huy (chưa xác định) đi bộ trên các đường phố tại khu vực phường Vĩnh Thọ xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi đến trước quán phở Tháp Bà trên đường 2-4, cả hai thấy trên tủ trong quán có 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6S-16GB (trị giá 4.067.976 đồng) không có người trông giữ nên Huy đứng ngoài cảnh giới còn Trọng vào lấy trộm. Cả hai tiếp tục đi đến nhà số 50KA Cù Lao Trung quan sát thấy 1 điện thoại di động Samsung S9 Plus (trị giá 23.280.000 đồng) của anh Phan Cao Nguyên để trên bàn, không có người trông giữ nên Trọng lẻn vào trộm rồi đi ra ngoài đưa cho Huy cất giữ. Sau đó, cả hai lên khu vực Lầu Bảy, phường Vĩnh Phước mua ma túy sử dụng. Khi đang uống cà phê tại khu vực chợ Bầu thì Trọng bị anh Phan Cao Nguyên và người dân bắt giữ cùng điện thoại Iphone 6S, còn Huy cầm điện thoại Samsung S9 Plus chạy thoát.


Quá trình điều tra, Trọng khai nhận trước đó còn lấy trộm 2 chiếc điện thoại bán với giá 3,2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.


Hoàng Văn