12:04, 12/04/2019

Đánh gãy chân người chủ vì con bò phá rẫy

Bức xúc việc bò của Chung thường xuyên phá cây trong rẫy nhà mình, Pháp nói với con trai. Hai cha con  chuẩn bị hung khí, rủ thêm 2 người đi đánh người chủ bò. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tăng nặng hình phạt và phần bồi thường đối với 3 bị cáo cùng phạm tội cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Nguyễn Xuân Chi Anh (sinh năm – SN 1998,) tăng từ 2 năm 6 tháng tù lên 3 năm tù; Nguyễn Xuân Pháp (SN 1966, cha Chi Anh) từ 2 năm 3 tháng tù lên 3 năm tù; Nguyễn Duy Cường (SN 1998, cùng trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) giữ nguyên mức 2 năm tù. Tòa cũng tăng mức liên đới bồi thường của 3 bị cáo từ hơn 81 triệu đồng lên hơn 85 triệu đồng.
 
Hội đồng xét xử nhận định, sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo chưa bồi thường thêm cho người bị hại, tại phiên tòa cũng không thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi nên cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để răn đe.
 
Trước đó, Pháp và Ngô Thành Chung có mâu thuẫn về việc bò của Chung thường xuyên phá cây trong rẫy của Pháp. Chiều tối 25-2-2018, Pháp nói với con trai Chi Anh về việc Chung thả bò vào rẫy nhà và thách thức đánh nhau. Chi Anh bèn chuẩn bị hung khí và nói hôm sau lên đánh Chung. 
 
Sáng 26-2-2018, Chi Anh nói Pháp cầm hung khí lên rẫy trước, còn Chi Anh đi rủ thêm Cường và Nguyễn Ngọc Dũng phụ đánh. Vợ Pháp can ngăn nhưng Pháp và Anh không nghe. Đến rẫy của Chung, Pháp dùng sống rựa đánh trúng chân Chung; Anh đánh vào chân Chung bằng tuýp sắt. Dũng cầm mã tấu đe dọa. Chung vùng chạy 2 lần đều bị Pháp, Anh, Dũng đuổi theo, đánh nhiều nhát trúng chân. Cường còn kề mã tấu vào cổ Chung đe dọa. 
 
Kết luận giám định cho thấy tỷ lệ thương tật của Chung là 26%. 

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 
Sau khi vụ việc xảy ra, Dũng bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
N.V