02:04, 04/04/2019

Hầu tòa vì cho khách đánh bạc tại quán

Sau một thời gian bán cà phê, nước giải khát vỉa hè, Thành đã đồng ý cho khách hàng ở quán đánh bài "phỏm" ăn tiền, qua đó Thành được thu tiền xâu của những bàn bạc, đồng thời thu hút thêm khách đến uống nước, lại bán được nhiều bộ bài.

Sáng 4-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, chuyển từ 1 năm 6 tháng tù sang 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gá bạc đối với bị cáo Phạm Lệ Thành (sinh năm 1960, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa).
 
Năm 2013, Thành bán cà phê, nước giải khát vỉa hè thuộc phường Vĩnh Phước. Đến cuối năm 2016, Thành cho phép những người khách ở quán đánh bài "phỏm" ăn tiền để thu tiền xâu của những bàn đánh bạc, đồng thời có thêm nhiều khách đến uống nước và bán được các bộ bài. 
 
 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Qua tin báo của quần chúng, khoảng 14 giờ 30 ngày 16-12-2017, công an đến kiểm tra quán nước của Thành, phát hiện 15 người đang đánh bài "phỏm" tại 4 bàn có thắng thua bằng tiền mặt nên đã lậ p biên bản, thu giữ của Thành tổng cộng 1,6 triệu đồng cùng nhiều bộ bài và tang vật khác. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của 4 bàn trên là hơn 10,5 triệu đồng.
 
 
Được biết, bị cáo thuộc thành phần nhân dân lao động, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng.
 
N.V