05:04, 03/04/2019

Chém người khiêu khích, 2 thanh niên vào tù

Cho rằng cả hai đến chợ để gây sự, bị hại đã dùng lời lẽ gây hấn và dùng rựa, dao khiêu khích, khiến cả hai ra về. Trên đường về, Ẩn rủ Phong kiếm hung khí quay lại đánh.

Ngày 3-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Lê Kim Phong (sinh năm 1994, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Trước đó, vào sáng 29-7-2017, Đinh Trọng Ẩn (đã bị xét xử, không kháng cáo) và Phong đến chợ Thành mua đồ thì gặp Dương Duy Tứ. Tứ nghĩ Ẩn và Phong đến chợ để gây sự, đánh nhau nên có lời lẽ gây hấn, dùng rựa và dao khiêu khích. Thấy Tứ cầm hung khí, Phong chở Ẩn về.
 
 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Trên đường về, Ẩn rủ Phong kiếm hung khí quay lại đánh Tứ, Phong đồng ý. Kiếm được mã tấu, Phong chở Ẩn quay lại. Thấy Tứ đang ngồi ở sạp hàng trống, Ẩn chạy tới chém Tứ trúng bàn tay. Tứ bỏ chạy. Ẩn vẫn đuổi theo chém tiếp vào cẳng tay rồi quay ra cùng Phong đi về. Kết luận giám định cho thấy Tứ bị thương tích 16%. 
 
 
Sau khi phạm tội, các bị cáo đã bồi thường và được đại diện hợp pháp của bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt.
 
N.V