10:04, 23/04/2019

Giật giỏ xách, bị quần chúng đuổi bắt

Cả hai vừa giật được giỏ xách thì bị 2 thanh niên đi đường nhìn thấy và đuổi theo truy bắt. Đến đoạn đường Hùng Vương, Đạt bị ngã xe... 

Chiều 22-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 18 giờ ngày 29-8-2018, Đạt rủ Đào Tuấn Vũ đi cướp giật tài sản. Vũ chở Đạt đi lòng vòng khoảng nửa tiếng, đến khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, Nha Trang thì phát hiện một phụ nữ đang đi bộ qua đường, tay cầm một giỏ xách (tổng giá trị hơn 17 triệu đồng). Vũ liền điều khiển xe máy áp sát để Đạt giật giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy.
 
Đúng lúc này, có 2 thanh niên đi đường nhìn thấy nên đuổi theo truy bắt. Đến đoạn đường Hùng Vương thì Đạt bị ngã xe và bị bắt giữ cùng tang vật, còn Vũ chạy thoát. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Được biết, bị cáo Đạt đã có 1 tiền án cũng về tội cướp giật tài sản và từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Đối với Vũ, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm để xử lý. 
T.M