12:04, 22/04/2019

Bị phát hiện đang tàng trữ ma túy

Tối đó, Đức rủ Vũ đi mua ma túy để sử dụng. Cả hai đến khu vực lầu Bảy (Vĩnh Phước, Nha Trang)...

Sáng 22-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, bị cáo Phạm Hoài Vũ (sinh năm 1986) phải chấp hành 6 năm tù; bị cáo Lê Mạnh Đức (sinh năm 1998, cùng trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) chấp hành 2 năm tù, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 3 năm 6 tháng tù. 
 
Khoảng 21 giờ ngày 26-11-2018, tại khu vực phường Phương Sơn, Nha Trang, phát hiện Vũ và Đức có biểu hiện nghi vấn về ma túy, công an đã tiến hành kiểm tra. Đức đã lấy trong người ra số ma túy heroin, tổng khối lượng 0,3006g. Công an cũng thu giữ dưới chân Vũ bịch ma túy methamphetamine, khối lượng 0,2971g.
 
Cả hai khai nhận, tối đó, Đức rủ Vũ đi mua ma túy để sử dụng. Cả hai đến khu vực lầu Bảy (Vĩnh Phước, Nha Trang). Đức mua của 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng, Vũ mua của 1 nam thanh niên khác (không rõ lai lịch) với giá 300.000 đồng. Thấy tổ công tác, Vũ ném bịch ma túy xuống đất nhưng vẫn bị phát hiện, thu giữ.

 

Bị cáo Vũ (trái) và Đức.
Bị cáo Vũ và Đức.
 
 
Được biết, Đức đã 2 lần bị kết án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản; Tú 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh 2 nam thanh niên bán ma túy cho Vũ và Đức.
 
 
T.M