12:04, 22/04/2019

Rủ nhau trộm xe máy

Tú đưa cho Mẫn một dụng cụ phá khóa xe và chở Mẫn đi tìm cơ hội trộm cắp xe máy. 

Sáng 22-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo Trần Văn Mẫn (sinh năm 1988, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) và Ngô Nguyễn Đình Tú (sinh năm 1999, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Khoảng 18 giờ ngày 23-12-2018, Tú chở Mẫn đi tìm cơ hội trộm cắp xe máy và đưa cho Mẫn 1 dụng cụ phá khóa xe. Đến khu vực phường Vạn Thắng, thấy có 1 chiếc xe máy (trị giá gần 14 triệu đồng) dựng không có người trông coi, Tú đứng cảnh giới để Mẫn phá khóa xe. Cả hai mang bán xe cho một người đàn ông tên Giang (chưa rõ lai lịch) lấy 4 triệu đồng tiêu xài hết. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Tú và Mẫn đều đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị tạm giam trong một vụ án khác.
 
T.M