12:04, 22/04/2019

Liên tục cướp giật

Quá trình điều tra, 2 bị cáo còn khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9-2018 đã thực hiện 4 vụ cướp giật khác...

Sáng 22-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Duy Phương và Phạm Quốc Hào (cùng sinh năm 2001, cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 15 giờ ngày 5-9-2018, sau khi chơi điện tử xong, Phương rủ Hào đi cướp giật tài sản. Hào chở Phương đi đến đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang thì phát hiện một phụ nữ đang đứng nghe điện thoại. Hào liền áp sát để Phương giật điện thoại (trị giá gần 16 triệu đồng) rồi mang bán cho một người không rõ lai lịch lấy 8,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hết.
 
 
2 bị cáo nghe luận tội.
2 bị cáo nghe luận tội.
 
 
Được biết, tại thời điểm phạm tội, cả hai bị cáo đều chưa thành niên, chủ tài sản đang mang thai. Quá trình điều tra, 2 bị cáo còn khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9-2018 đã thực hiện 4 vụ cướp giật khác nhưng không nhớ rõ tài sản cướp giật là gì, của ai, ở đâu nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý.
 
 
Năm 2017, Hào từng bị kết án cũng về tội cướp giật tài sản. Hiện Phương còn bị khởi tố trong vụ án cướp giật tài sản khác xảy ra ở phường Vĩnh Thọ, Nha Trang ngày 3-1-2018.
 
 
N.V