09:02, 21/02/2019

Đâm chết người vì… ít tuổi mà nói hỗn!

Sơn cho rằng Linh có ý hỗn láo, nhỏ tuổi mà thường xuyên văng tục khi nói chuyện. 

Chiều 21-2, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn (sinh năm 1975, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 153 triệu đồng (bao gồm 30 triệu đồng đã bồi thường) và cấp dưỡng cho 2 con của người bị hại 2 triệu đồng/người/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
 
Khoảng 12 giờ ngày 27-5-2018, Sơn đến ăn nhậu và hát karaoke tại nhà một người quen ở Diên An. Trong lúc ăn nhậu, giữa Sơn và Nguyễn Ngọc Linh nảy sinh mâu thuẫn. Sơn cho rằng Linh có ý hỗn láo, nhỏ tuổi mà thường xuyên văng tục khi nói chuyện. Vì vậy, Sơn đã dùng dao đâm Linh. Được mọi người can ngăn, Sơn bỏ đi và đến công an đầu thú. Còn Linh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào trưa hôm sau.

 

 Bị cáo Phan Thanh Sơn.
Bị cáo Phan Thanh Sơn.
 
 
Sau khi phạm tội, Sơn đã khắc phục bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 
N.V