01:02, 20/02/2019

Đi đòi nợ, cả nhóm hầu tòa

Mỹ Anh bàn bạc, bản thân sẽ ra gặp ông Hội đòi tiền trước, nếu xô xát thì nhờ cả nhóm can thiệp, hù dọa cho ông này sợ để đòi được tiền. 

Sáng 20-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo cùng về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, do các bị cáo đề nghị mời thêm luật sư nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. 
 
¾ bị cáo có kháng cáo là Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm – SN 1967), bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Quốc Tiên (SN 1987, cùng trú Cam Đức, Cam Lâm) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986, trú Cam Thành Nam, Cam Ranh) cùng 7 năm 6 tháng tù. 
 
Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ có quan hệ làm ăn và nợ Mỹ Anh 16 triệu đồng. Khoảng 10 giờ ngày 25-6-2017, vợ chồng Mỹ Anh đi từ Cam Lâm đến Diên Khánh thì thấy ông Đào Đức Hội (sống chung như vợ chồng với bà Lệ) đang ngồi trước một nhà dân. Mỹ Anh liền điện thoại nhờ chị là Nguyễn Thị Mỹ Trinh và Tiên ra đòi nợ giúp. Tiên đồng ý và rủ thêm Phúc, Nguyễn Trọng Phú (đã bị xét xử, không kháng cáo) thuê ô tô đi đến. Gặp nhau, Mỹ Anh nói sẽ ra đòi tiền trước, nếu xô xát thì nhờ cả nhóm can thiệp, hù dọa cho sợ để đòi được tiền. 
 
Đúng kế hoạch, sau khi thấy hai bên cãi vã, cả nhóm xông đến, dùng vũ khí uy hiếp, buộc ông Hội lên ô tô. Trên đường đi, ông Hội nhiều lần bị chích roi điện nên sợ hãi phải trả 16 triệu đồng. Cả nhóm còn bắt ông này trả thêm 6 triệu đồng tiền xe và nước uống, tổng cộng 22 triệu đồng. Sau khi đưa  tiền, ông Hội mới được thả xuống xe.
 
Số tiền lấy được, Phúc trả 500.000 đồng tiền thuê xe, còn lại đưa hết cho Tiên. Tiên dẫn Phúc, Phú đi ăn uống, sau đó đưa lại cho Mỹ Anh 7,5 triệu đồng. 

 

Chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa.
Chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa.
 
 
Được biết, tháng 9-2017, Tiên bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Phúc từng bị kết án về tội hủy hoại tài sản và có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.
N.V