03:02, 19/02/2019

Hôm trước xích mích, hôm sau chém trả thù

Tưởng ra chợ mua dao rồi đi tìm Tuấn định đánh trả thù nhưng không gặp. Thấy cha Tuấn đang ngồi uống cà phê...

Sáng 19-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại về tăng mức bồi thường, đồng thời bác kháng cáo về dấu hiệu bỏ lọt tội phạm do không có chứng cứ. Tòa cũng không xem xét đề nghị tăng hình phạt với bị cáo do tại phiên tòa, bị hại đã rút nội dung này. Như vậy, bị cáo Nguyễn Như Tưởng (sinh năm 1995, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn chấp hành 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường tăng từ 80 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho người bị hại. 
 
 
Bị cáo Nguyễn Như Tưởng.
Bị cáo Nguyễn Như Tưởng.
 
 
Hồ sơ thể hiện, khoảng 6 giờ 30 ngày 6-12-2017, Phạm Anh Tuấn cùng một thanh niên tới nhà Tưởng để giải quyết mâu thuẫn từ tối hôm trước. Trong lúc nói chuyện, Tuấn đánh Tưởng bằng tay. Hai bên cầm vũ khí to tiếng thêm một lúc rồi Tuấn bỏ đi.
 
Khoảng 9 giờ cùng ngày, Tưởng ra chợ mua một dao mác rồi đi tìm Tuấn đánh trả thù. Gặp ông Phạm Văn Đông (cha Tuấn), Tưởng căn vặn vì sao tối hôm trước lại cùng Tuấn đòi chém Tưởng, rồi lấy mác chém. Ông Đông bỏ chạy thì vấp ngã và bị Tưởng chém đứt lìa bàn tay, thương tích 53%.
 
 
Sau khi phạm tội, Tưởng đi giấu mác rồi đầu thú.
 
 
Được biết, ngày 12-4-2018, bị cáo đã bị kết án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 
 
N.V