12:02, 20/02/2019

Bắt quả tang nhận ma túy qua dịch vụ xe khách

Khoảng 9 giờ ngày 4-3-2018, tại khu vực một bãi xe khách ở Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Chánh bị bắt quả tang đang nhận một thùng hàng, trong có 47,1255g ma túy ...

Sáng 20-2, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Chánh (sinh năm 1990, trú Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 15 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 9 giờ ngày 4-3-2018, tại khu vực một bãi xe khách ở Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Chánh bị bắt quả tang đang nhận một thùng hàng, trong có 47,1255g ma túy Mathamphetamine, định để bán cho một người nghiện. Chánh đã nhiều lần mua ma túy của Lê Văn Chung với giá 50 triệu đồng/100g để sử dụng và bán lại cho Mai Xuân Tú, Võ Văn Sang Nhật, Phạm Tấn Thuận với giá 60 triệu đồng/100g. 
 
Tú chỉ thừa nhận đã nhiều lần mua ma túy của Chánh để sử dụng, mỗi lần mua khoảng 700.000 – 800.000 đồng nên chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh, các đối tượng Chung, Nhật, Thuận đều không có mặt tại nơi cư trú. 

 

 Bị cáo Nguyễn Bảo Chánh.
Bị cáo Nguyễn Bảo Chánh.
 
 
Tòa án đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi của 3 đối tượng Chung, Nhật, Thuận nhưng viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn của việc xét xử, tòa đã xét xử Chánh, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét hành vi phạm tội của các đối tượng trên và xử lý nếu đủ căn cứ.
 
N.V