09:01, 15/01/2019

Vào chùa trộm tiền công đức

Sáng 15-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lý Tá Giảng (32 tuổi, trú thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã vào một ngôi chùa trộm tiền công đức.
 

Sáng 15-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lý Tá Giảng (32 tuổi, trú thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã vào một ngôi chùa trộm tiền công đức.

 

Đối tượng Giảng khi bị bắt.
Đối tượng Giảng khi bị bắt.
 
Theo cơ quan điều tra, trưa 11-1, Giảng đến chùa Trúc Lâm Tịnh Viện trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên với ý định trộm cắp tiền trong hòm công đức. Khi đối tượng vào khu vực chánh điện thì thấy hòm công đức, vắng người qua lại liền sử dụng 1 lưỡi cưa để móc trộm tiền.
 
Sau khi móc được số tiền hơn 9,3 triệu đồng, 10 ringit (tiền Malaysia), 226 nhân dân tệ và 2 USD bỏ vào túi quần, thì đối tượng Giảng bị sư thầy nhà chùa phát hiện tri hô, khống chế giao cơ quan công an. 
 
L.G