11:01, 09/01/2019

Lãnh 11 năm tù vì "quan hệ" với trẻ em

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1998, trú TP. Nha Trang) 11 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Về trách nhiệm dân sự, do đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên không xét.

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1998, trú TP. Nha Trang) 11 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Về trách nhiệm dân sự, do đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên không xét.


Khoảng tháng 4-2017, Nghĩa có quen biết với một em gái sinh năm 2005 qua mạng xã hội Facebook. Khoảng tháng 9-2017, Nghĩa rủ em này đi chơi, vào nhà nghỉ, em này đồng ý. Sau khi quan hệ tình dục, trên đường về, Nghĩa đã mua thuốc tránh thai cho em này uống. Ngày 4-4-2018, sau khi cùng em gái này đi nhậu, Nghĩa rủ đi nhà nghỉ, em này đồng ý. Tại đây, Nghĩa tiếp tục giao cấu với em gái. Sau khi phát hiện sự việc, mẹ của em này đã tố cáo Nghĩa. Quá trình điều tra, Nghĩa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.


Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại cho biết gia đình Nghĩa đã đến bồi thường nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn nên không nhận và không yêu cầu bồi thường, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.


N.V