10:11, 18/11/2018

Đôi nam nữ mua bán trái phép ma túy

Khoảng 20 giờ 30 ngày 14-6-2018, tại khu vực Ngọc Hiệp, Nha Trang, công an phát hiện Nguyễn Khắc Hoàng có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra...

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt 2 bị cáo Trần Diệp Anh Nam (sinh năm 1984, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Xuân Hồng (sinh năm 1992, trú Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng mức án 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cả hai bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng/người.
 
Khoảng 20 giờ 30 ngày 14-6-2018, tại khu vực Ngọc Hiệp, Nha Trang, công an phát hiện Nguyễn Khắc Hoàng có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính. Hoàng tự nguyện giao nộp 1 gói ma túy và khai nhận vừa mua của Hồng với giá 300.000 đồng, định sử dụng. Cùng ngày, tiến hành kiểm tra chỗ ở của Hồng, công an tiếp tục thu giữ được một số lượng ma túy của Hồng và Nam. 
 
Tại cơ quan điều tra, Hồng và Nam khai nhận, Nam mua ma túy của một người không rõ lai lịch tại khu vực Lầu Bảy với giá 4 triệu đồng để sử dụng và bán lại. Cả hai đã 3 lần bán ma túy cho Hoàng. Lần thứ nhất vào ngày 9-6-2018, lần thứ 2 vào chiều 14-6 và lần thứ ba vào tối cùng ngày thì bị bắt. Tổng khối lượng ma túy thu giữ của Hoàng, Nam, Hồng là 2,9539g, trong đó Methamphetamine là 2,6053g.

 

Hai bị cáo Nam và Hồng.
Hai bị cáo Nam và Hồng.
 
 
Đối với Hoàng, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng khối lượng không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã bị xử phạt hành chính.
 
N.V