10:11, 16/11/2018

Tham ô tài sản, một thủ quỹ lãnh 7 năm 6 tháng tù

Sáng 15-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1977, trú Vĩnh Trung, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

 

Sáng 15-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1977, trú Vĩnh Trung, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt.


Từ ngày 2-8-2010 đến 21-8-2011 và từ ngày 10-1-2012 đến 20-3-2014, lợi dụng được giao làm thủ quỹ một trung tâm ở Nha Trang, Nguyệt đã chiếm đoạt gần 877 triệu đồng của đơn vị này. Sau khi bị phát hiện, Nguyệt đã trả lại 520 triệu đồng. Tiếp sau đó, chồng bị cáo đã nộp gần 372 triệu đồng để khắc phục hậu quả.


Đối với Trần Thị Chi (Phó Giám đốc phụ trách) và Nguyễn Lan Trà Linh (kế toán phụ trách), tuy không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra sai phạm về quản lý, thu chi trong thời gian dài, nhưng 2 người này đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Nguyệt, thu lại phần lớn số tiền bị chiếm đoạt và tố cáo hành vi của Nguyệt nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự mà chỉ kiến nghị xử lý kỷ luật.  


T.M