12:09, 29/09/2018

Trộm xe của người đi tắm biển

Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trang (sinh năm 1973, sống lang thang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trang (sinh năm 1973, sống lang thang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 5 giờ 30 ngày 27-6, Trang đi bộ đến sân bóng Thanh niên (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) tìm người dân đi tắm biển dựng xe máy sơ hở để trộm cắp. Thấy một người dân dựng xe, bỏ chìa khóa trong túi quần rồi để quần áo trên bãi cát và đi tắm biển, Trang lén lút lấy trộm chìa khóa xe rồi lên bờ mở khóa xe định tẩu thoát. Nhưng chủ xe đã kịp thời phát hiện, truy hô. Trang bỏ xe chạy bộ được một đoạn thì bị lực lượng bảo vệ hội chợ bắt giữ, đưa đến cơ quan công an.


Quá trình điều tra xác định, trước đó, Trang còn gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác cũng với thủ đoạn tương tự. Vụ thứ nhất vào ngày 29-4, Trang thấy chủ xe gửi xe, cất vé xe trong cốp và bỏ chìa khóa trong áo, để trên bãi cát, đi tắm biển. Trang liền lấy trộm chìa khóa, vào bãi giữ xe mở cốp lấy vé rồi lấy xe ra và chạy vào TP. Hồ Chí Minh gửi. Vụ thứ hai vào ngày 10-6, Trang cũng bằng thủ đoạn này đã lấy trộm xe, sau đó chạy xe vào TP. Hồ Chí Minh gửi.


3 chiếc xe mà Trang trộm cắp có tổng trị giá gần 91 triệu đồng.


N.V