04:09, 14/09/2018

Cơ quan điều tra bàn giao 4,468 tỷ đồng trong vụ dùng súng cướp ngân hàng

Chiều 14-9, thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước sự chứng kiến, giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm đếm và bàn giao số tiền thu hồi được từ vụ án sử dụng súng tự chế cướp tiền tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa. Đại diện Vietcombank Khánh Hòa đã nhận lại 4,468 tỷ đồng từ cơ quan điều tra. 
 

Chiều 14-9, thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước sự chứng kiến, giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm đếm và bàn giao số tiền thu hồi được từ vụ án sử dụng súng tự chế cướp tiền tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa. Đại diện Vietcombank Khánh Hòa đã nhận lại 4,468 tỷ đồng từ cơ quan điều tra. 

 

Phòng giao dịch của Vietcombank tại Ninh Hòa.
Phòng giao dịch của Vietcombank tại Ninh Hòa.
 
 
Trước đó, sáng 5-9, hai đối tượng Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi), cùng trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã mang theo súng tự chế, xông vào phòng giao dịch kể trên cướp đi 4,5 tỷ đồng.
 
Sau đúng 35 giờ xảy ra vụ cướp, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an thị xã Ninh Hòa bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp gây xôn xao dư luận.
 
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã  tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng 2 nghi phạm trên cùng về hành vi cướp tài sản. 
 
Thành Long