09:09, 11/09/2018

2 vợ chồng tử vong trên chòi canh rẫy

Chiều 11-9, ông Trương Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) xác nhận, lực lượng dân quân xã đã đưa thi thể vợ chồng ông Mấu Quốc Kính (sinh năm 1962) và bà Cao Thị Diệu (sinh năm 1964), trú thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc tử vong trên rẫy về để gia đình lo hậu sự. Chiều cùng ngày, UBND xã Ba Cụm Bắc đã đến nhà thăm hỏi, động viên, đồng thời trích một phần kinh phí hỗ trợ gia đình.

Chiều 11-9, ông Trương Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) xác nhận, lực lượng dân quân xã đã đưa thi thể vợ chồng ông Mấu Quốc Kính (sinh năm 1962) và bà Cao Thị Diệu (sinh năm 1964), trú thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc tử vong trên rẫy về để gia đình lo hậu sự. Chiều cùng ngày, UBND xã Ba Cụm Bắc đã đến nhà thăm hỏi, động viên, đồng thời trích một phần kinh phí hỗ trợ gia đình.


Trước đó, lúc 7 giờ ngày 11-9, Công an xã Ba Cụm Bắc nhận được tin báo về việc vợ chồng ông Kính, bà Diệu đã tử vong tại khu vực chòi canh rẫy ở xóm 12, thôn Tha Mang. Nguyên nhân gây tử vong có thể do bị sét đánh, thời gian bị nạn vào khoảng 16 giờ ngày 10-9, lúc này trên địa bàn xã Ba Cụm Bắc có mưa giông lớn, sét đánh liên tục.   


Công an huyện Khánh Sơn đang điều tra, xác định cụ thể nguyên nhân vụ việc.


H.L