03:09, 12/09/2018

Bị chém khi đi đòi nợ

 Khoảng 16 giờ 30 ngày 23-8-2015, ông Đinh Hoàng Phúc đến nhà bà Trần Thị Thúy Kiều để đòi nợ thì xảy ra cãi nhau. 

 Sáng 12-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trần Trung Trực (sinh năm 1999, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp với bản án 8 năm tù về tội giết người trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 10 năm tù.
 
Khoảng 16 giờ 30 ngày 23-8-2015, ông Đinh Hoàng Phúc đến nhà bà Trần Thị Thúy Kiều để đòi nợ thì xảy ra cãi nhau. Chồng bà Kiều và ông Phúc đánh nhau, cả hai bị xây xát nhẹ. Bà Kiều bèn điện thoại cho em gái nhờ gọi công an xã can thiệp. Em rể bà Kiều biết chuyện, nhờ Trực đến nhà bà Kiều xem tình hình để báo ông này đến hòa giải. 

 

Bị cáo Nguyễn Trung Trực.
Bị cáo Trần Trung Trực.
Khi vợ chồng người em rể tới nhà bà Kiều và nói chuyện hòa giải, bà Kiều và ông Phúc vẫn cãi vã. Một thanh niên cầm ghế đánh ông Phúc và được mọi người can ngăn. Thấy vậy, Trực chạy đi lấy cây mác rượt chém một người quen của ông Phúc, nhưng người này chạy thoát. Trực bèn quay sang rượt đuổi ông Phúc và chém ông này nhiều nhát, gây thương tích 17%. 
 
Ngày 30-8-2015, ông Phúc có đơn yêu cầu khởi tố đối với Trực.
N.V