03:09, 12/09/2018

1 đêm, 2 lần trộm khu trọ

Lộc dùng kìm cộng lực cắt khóa, mở cửa để Hậu đi vào dắt trộm 1 xe máy ra cất giấu ở một bụi cây rồi tiếp tục quay lại, lấy trộm chiếc xe máy thứ hai.

Sáng 12-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Lộc (sinh năm 1991, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 3 giờ sáng 26-3-2018, Nguyễn Ngọc Hậu (đã bỏ trốn) rủ Lộc đi trộm cắp tài sản, Lộc đồng ý và mang theo kìm cộng lực. Khi cả hai đi đến khu phòng trọ ở Vĩnh Phước, Nha Trang, thấy ngoài sân dựng nhiều xe mà không có người trông coi.
 
Lộc dùng kìm cộng lực cắt khóa, mở cửa để Hậu đi vào dắt trộm 1 xe máy ra cất giấu ở một bụi cây rồi tiếp tục quay lại, lấy trộm chiếc xe máy thứ hai. Sau đó, Hậu và Lộc tháo biển kiểm soát của 2 chiếc xe vứt xuống sông.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Hậu dắt một chiếc xe về cất giấu ở nhà mẹ của Lộc, chiếc còn lại bán cho một thanh niên tên "Nổ" (chưa xác định được lai lịch) được 15 triệu đồng và chia cho Lộc 7,5 triệu đồng. Tổng giá trị 2 chiếc xe máy được định giá là 53,5 triệu đồng.  
 
Bị cáo từng 3 lần bị kết án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. 
N.V