03:09, 23/09/2018

2 nghi phạm ma túy tấn công tổ trinh sát

Chiều 23-9, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Nguyễn Minh Ngọc (23 tuổi, trú tổ dân phố Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và Nguyễn Khánh Tuấn (20 tuổi, trú tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 23-9, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Nguyễn Minh Ngọc (23 tuổi, trú tổ dân phố Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và Nguyễn Khánh Tuấn (20 tuổi, trú tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

2 nghi phạm Tuấn (bên trái) và Ngọc tại cơ quan công an.
2 nghi phạm Tuấn (bên trái) và Ngọc tại cơ quan công an.
 
Trước đó, trưa 22-9, tổ trinh sát thuộc Đội điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang tuần tra tại khu vực tổ 18 Trường Phúc, phường  Vĩnh Phước, thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe Yamaha Exiter, biển số 79Z1-20111 có biểu hiện đáng ngờ về ma túy.

 

Công an tạm giữ xe máy của 2 nghi phạm để điều tra.
Công an tạm giữ xe máy của 2 nghi phạm để điều tra.
 
Khi tổ trinh sát tiếp cận để kiểm tra, 2 thanh niên lập tức tăng tốc tháo chạy ra đường 2-4. Tổ trinh sát cũng tăng ga đuổi theo. Chạy được khoảng 1km, 2 nghi phạm rẽ vào đường Sinh Trung đã dùng mũ bảo hiểm, ném về phía tổ trinh sát nhưng không trúng. Tiếp tục tháo chạy về hướng đường Phan Chu Trinh, 2 nghi phạm còn dùng dép đánh, ném về phía tổ trinh sát đang truy đuổi gắt gao phía sau. Tuy vậy, khi 2 đối tượng vừa chạy đến giữa đường Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài thì bị tổ trinh sát phối hợp với 1 cán bộ Công an phường Vạn Thắng ép vào lề, khống chế thành công.
 
“Thấy chúng tôi truy đuổi 2 nghi phạm, 1 cán bộ công an phường Vạn Thắng khi đang đi trên đường cũng tăng tốc phối hợp truy bắt. Trong quá trình tháo chạy tới đường Lý Thánh Tôn, nghi phạm ngồi sau đã ném một túi ma túy đá được ngụy trang bằng bao thuốc lá xuống đất để phi tang nhưng bất thành”, Thượng úy Nguyễn Trần Thiên Định, Tổ trưởng tổ trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang thông tin.
 
Tiến hành đấu tranh khai thác nóng, đối tượng Tuấn khai đã cùng đồng bọn gây ra một loạt các vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ Cam Lâm đi TP. Cam Ranh. Trước thông tin về việc bắt giữ nghi phạm Tuấn, tổ công tác Công an TP. Cam Ranh đã lập tức ra Nha Trang phối hợp với Công an TP. Nha Trang điều tra, làm rõ các vụ cướp giật mà nghi phạm này cùng đồng bọn gây ra trước đó.
 
Thành Long