09:09, 21/09/2018

Thuê căn hộ để chơi ma túy

Ngày 18-9, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang cùng lực lượng Công an phường Lộc Thọ bất ngờ đột nhập căn hộ cao cấp trên đường Trần Phú và bắt quả tang 10 thanh niên nam nữ chơi ma túy.

Ngày 18-9, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang cùng lực lượng Công an phường Lộc Thọ bất ngờ đột nhập căn hộ cao cấp trên đường Trần Phú và bắt quả tang 10 thanh niên nam nữ chơi ma túy.

 

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra cùng số ma túy, thuốc lắc  khi bị bắt.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra ....


Bị đột nhập bất ngờ, nhóm thanh niên toan tháo chạy nhưng bất thành. Lúc này, trên sàn nhà vương vãi các mảnh vụn của thuốc lắc. Trên bàn trong phòng khách của căn hộ, lực lượng công an còn thấy nguyên chiếc đĩa sứ còn nóng rực. Trên đó có một lượng ma túy khay đang được tan chảy để cho cánh dân chơi “bay”. “Khi chúng tôi ập đến căn hộ trên đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng. Lúc đó tất cả đều trong tình trạng phê ma túy, thuốc lắc. Khung cảnh ăn chơi trác táng khiến ai nấy đều bất ngờ”, một trinh sát cho biết.


Sau hồi khám xét căn hộ, tất cả 10 nam nữ đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây danh tính của nhóm người này nhanh chóng được làm rõ. Ngoài 5 nam thanh niên đến từ Đà Lạt, 5 cô gái còn lại đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. “Bọn em thường đặt mua thuốc lắc, ma túy khay của một người tên Huy cho khách hàng mỗi khi có nhu cầu. Đây chính là mối quen mà em liên hệ trong thời gian gần đây”, Tô Thị Huyền Trâm (18 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) khai tại cơ quan điều tra. 

 

.... cùng số ma túy, thuốc lắc khi bị bắt.

.... cùng số ma túy, thuốc lắc khi bị bắt.


Trước lời khai của Trâm, lực lượng chống ma túy Công an TP. Nha Trang đã khẩn trương vào cuộc làm rõ lai lịch người tên Huy. Và chỉ sau 3 giờ, Huy đã phải tra tay vào còng. “Đối tượng tên đầy đủ là Lê Quang Huy, 18 tuổi, nhà ở phường Phước Hải, Nha Trang. Huy thường móc nối với các nhân viên vũ trường để tuồn ma túy, thuốc lắc cho dân chơi”, Thượng úy Nguyễn Trần Thiên Định - Tổ trưởng Tổ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Nha Trang cho biết.


Theo Thượng úy Định, sau khi đường dây cung cấp thuốc lắc, ma túy cho dân chơi ở các vũ trường bị bóc gỡ vào cuối tháng 8, trên địa bàn lại xuất hiện các đối tượng khác với thủ đoạn tinh vi hơn. Do vậy, để đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi nhiều công sức của lực lượng chống ma túy, cũng như sự hợp tác của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin liên quan đến loại tội phạm, tệ nạn nguy hại.


Thành Long