12:09, 20/09/2018

Hủy án vì chưa xác định rõ bị cáo dùng cách gì đánh bị hại

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, trước đó đã tuyên phạt bị cáo Nguyên Xuân Cội (sinh năm 1966, trú tổ 2, Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 12 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, trước đó đã tuyên phạt bị cáo Nguyên Xuân Cội (sinh năm 1966, trú tổ 2, Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 12 triệu đồng. Lý do hủy bản án vì Tòa án nhân dân tỉnh xét thấy cấp sơ thẩm chưa làm rõ việc bị hại bị bị cáo dùng tay hay dùng vật gì đánh gây thương tích, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.


Theo hồ sơ, lúc 15 giờ ngày 2-7-2017, ông Lê Văn Đáp đến nhà riêng của mình tại số 62 đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang để dọn dẹp. Tại đây, ông Đáp dùng vải quấn quanh thân cây keo lớn ở sát vách tường nhà ông để đốt phá vì các nhánh cây keo đang nghiêng đè lên mái nhà của mình. Lúc này, chị Nguyễn Thị Đóa và chị Đỗ Thị Hạnh đến yêu cầu ông Đáp không được đốt cây vì lý do cây keo trên do người dân trong xóm trồng để làm ranh giới lối đi lại. Khi hai bên đang tranh cãi thì chồng chị Hạnh là ông Cội chạy đến kình cãi với ông Đáp, trong lúc cãi nhau ông Cội đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Đáp gây thương tích 12%.


Hoàng Văn