Ngày 22-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Mai Thanh Tùng (sinh năm 1995, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) tự nguyện rút đơn kháng cáo. Như vậy, bị cáo Tùng phải chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 22-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Mai Thanh Tùng (sinh năm 1995, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) tự nguyện rút đơn kháng cáo. Như vậy, bị cáo Tùng phải chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Hồ sơ thể hiện, khoảng 12 giờ 30 ngày 23-1-2016, Nguyễn Quang Toàn bàn bạc với Tùng đi trộm cắp xe máy làm phương tiện sử dụng, Tùng đồng ý. Khi cả hai tới Ngọc Hiệp, Nha Trang, phát hiện 1 chiếc xe máy (trị giá 1,4 triệu đồng) dựng trước nhà dân, Toàn liền đứng chờ để Tùng vào lấy trộm chạy về nhà. Sau đó, Tùng tháo biển số xe trộm cắp, thay bằng một biển số xe nhặt được ngoài đường và đi lại bằng xe này. Ngày 13-3-2016, thấy Tùng có biểu hiện nghi vấn, công an đã mời về làm việc và Tùng khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Tùng còn khai nhận đã trộm cắp 2 xe máy khác tại khu vực Phước Đồng, công an đang xác minh bị hại để xử lý sau. Toàn đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Bị cáo Tùng từng bị phạt tù về tội cướp giật tài sản và bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp.
T.M



