12:09, 08/09/2016

Rủ nhau đi chém người không trả tiền công

Ngày 7-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo đòi tăng nặng hình phạt của người bị hại, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật đối với cả 2 bị cáo Hồ Quốc Thắng ....

Ngày 7-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo đòi tăng nặng hình phạt của người bị hại, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật đối với cả 2 bị cáo Hồ Quốc Thắng (sinh năm 1992, trú phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) và Nguyễn Thanh Lân (sinh năm 1983, trú TP. Nha Trang). Như vậy, mỗi bị cáo phải chấp hành 3 năm tù.


Hồ sơ thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 26-4-2015, trong lúc nhậu, Lân kể cho Thắng, Dũng và Vinh (chưa xác định) nghe chuyện hồi chiều bị Trần Kim Hùng đánh và không trả tiền công, rồi rủ cả nhóm đi trả thù. Thắng và Lân đem theo dao. Tới nơi ở của Hùng ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang, cả nhóm thấy bạn gái Hùng là Lưu Thị Hồng Mơ ra mở cửa, Hùng đang ở trên gác. Thắng liền rút dao uy hiếp Mơ, buộc Hùng phải xuống nói chuyện. Khi Hùng xuống, Lân liền chém 1 nhát vào đầu. Sợ bạn Hùng ở các phòng trọ bên cạnh biết ra đánh trả nên Thắng bắt Hùng ngồi lên xe máy để chở đi chỗ khác đánh tiếp. Tới bãi đất trống gần công viên Bạch Đằng, đường Trần Phú, cả nhóm dừng lại. Lân và Thắng chém Hùng nhiều cái, Dũng và Vinh cũng đánh Hùng, rồi cả nhóm bỏ đi. Hùng được xác định bị thương tật 12%.


Tòa xác định không có căn cứ tăng nặng hình phạt. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Lân, do tại phiên tòa, bị cáo rút kháng cáo nên tòa không xem xét nội dung này.


T.M