Chỉ vì nhóm thanh niên chạy xe nhanh, nẹt pô, vượt phải khiến Hạnh lái xe loạng choạng, nhóm Hạnh đã đuổi theo định dằn mặt, khiến một người sợ hãi phải nhảy xuống sông…
Chỉ vì nhóm thanh niên chạy xe nhanh, nẹt pô, vượt phải khiến Hạnh lái xe loạng choạng, nhóm Hạnh đã đuổi theo định dằn mặt, khiến một người sợ hãi phải nhảy xuống sông…
Chiều 21-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Hạnh (sinh năm 1991, trú Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Hạnh vẫn phải chấp hành 9 tháng tù về tội vô ý làm chết người.
Hồ sơ thể hiện, khoảng 21 giờ 30 ngày 6-10-2015, sau khi ăn uống xong, Hạnh chở bạn gái đến thị trấn Diên Khánh chơi cùng nhóm bạn. Trên đường đi, Hạnh gặp nhóm Mai Tiến Dũng chở Phạm Văn Quyết, Trần Văn Hùng chạy xe nhanh và nẹt pô, vượt phải làm Hạnh thắng gấp nên loạng choạng. Hạnh liền kể lại cho cả nhóm nghe rồi cùng Lương Quang Tuyến, Nguyễn Hữu Duy, Lê Văn Thương (đã rút kháng cáo nên chấp hành bản án sơ thẩm đã tuyên), Nguyễn Thành Sơn, Phan Duy Minh (đã bị xét xử, không kháng cáo) chạy xe đuổi theo định đánh dằn mặt nhóm Dũng. Chạy được một đoạn, thấy anh Phạm Văn Quyết nhảy xuống chạy bộ, nhóm Hạnh tiếp tục dồn đuổi anh này, khiến anh Quyết sợ hãi nhảy xuống sông Cái, khu vực Diên Khánh. Đứng trên bờ, Tuyến hô anh Quyết quay vào và thông báo không đánh, nhưng anh này vẫn bơi ra xa. Thương liền nhảy xuống bơi ra kéo anh Quyết vào. Lúc này, anh Quyết kêu cứu. Duy cũng bơi ra cứu anh Quyết nhưng tất cả không ai bơi được đến chỗ anh Quyết nên quay vào bờ. Cả nhóm nhìn không thấy anh Quyết nữa thì bỏ về. Đến trưa 8-10-2015 thì phát hiện thi thể anh Quyết trên sông. Kết luận giám định cho thấy anh Quyết tử vong do suy hô hấp vì ngạt nước.
Hội đồng xét xử nhận định không có tình tiết giảm nhẹ mới nên bác kháng cáo.
N.V



