
Trong suốt thời gian dài, tình trạng chặt trộm cây keo ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) diễn ra thường xuyên. Tuy chính quyền địa phương đã lên phương án ngăn chặn nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong suốt thời gian dài, tình trạng chặt trộm cây keo ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) diễn ra thường xuyên. Tuy chính quyền địa phương đã lên phương án ngăn chặn nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đây là vấn đề khiến nhiều người dân ở xã Khánh Trung bức xúc. Các vườn keo hơn 3 năm tuổi, nằm cách xa khu dân cư, ít người qua lại là mục tiêu để các đối tượng hành động. Kẻ gian thường vào các vườn keo sắp đến tuổi khai thác, chọn những cây keo đủ kích thước để đốn hạ. Để tránh bị chủ vườn phát hiện, mỗi vườn keo, kẻ gian chỉ đốn tỉa vài chục cây nằm sâu phía trong.
![]() |
| Tình trạng chặt trộm cây keo vẫn diễn ra ở xã Khánh Trung |
Ông Triệu Đức Phong (thôn Suối Lách) phản ánh: “Nhà tôi trồng 2ha keo tận sát chân núi, cách khu dân cư gần 2km nên ít ghé thăm. Thông thường, khi keo còn nhỏ thì thường xuyên làm cỏ, tỉa cành, nhưng khi keo được 3 năm tuổi ít có ai vào vườn. Cách đây 1 tháng, tôi có ghé vào vườn keo nhưng chưa thấy gì, nhưng mới đây thì phát hiện gần 30 cây keo đã bị chặt trộm”.
Bên cạnh hành vi đốn trộm keo, các đối tượng còn sử dụng phương thức khác, đó là chỉ chặt vài nhát dao vào các cây keo lớn, sau đó để cây tự ngã đổ và đợi một thời gian rồi ngang nhiên vào các vườn để “mót keo”. Ông Trần Thanh Sinh (thị trấn Khánh Vĩnh) cho biết: “Gia đình tôi trồng 2ha keo ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung nhưng bị trộm đốn quá nhiều nên sau khi thu hoạch xong, tôi bỏ luôn không trồng nữa. Có lần bắt được quả tang các đối tượng đang lấy keo từ vườn nhà mình nhưng họ bảo mót keo đổ nên không làm được gì. Nếu tình trạng này không sớm xử lý dứt điểm thì không ai dám trồng keo nữa”.
Theo bà Võ Thị Minh Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Trung, 2 năm trở về trước, tình trạng mất trộm keo xảy ra thường xuyên ở cả 3 thôn của xã, trong đó nhiều nhất là thôn Bắc Sông Giang, do đây là địa bàn xa khu dân cư. Tuy xã có nắm được số đối tượng chuyên trộm keo của người dân (khoảng 5 - 6 người, đều là dân địa phương), nhưng lực lượng của xã chưa bắt được quả tang nên không xử lý được. “Từ năm 2014, xã có đội thanh niên tình nguyện, chúng tôi giao nhiệm vụ cho lực lượng này theo dõi số đối tượng hay trộm keo trên địa bàn. Từ đó đến nay, tình trạng này có giảm, nhưng vẫn chưa chấm dứt hẳn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, nếu phát hiện đối tượng vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, bà Tài nói.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM



