08:11, 12/11/2014

Xét xử vụ học sinh tử vong sau khi rời công an xã

Ngày 12-11, Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Lê Minh Phát (24 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh), Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) và Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, ở xã Vạn Long).

Ngày 12-11, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Lê Minh Phát (24 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh), Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) và Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, ở xã Vạn Long). Trong đó, Phát bị truy tố 2 tội: Cố ý gây thương tích và Bắt người trái pháp luật, Tâm: tội Bắt người trái pháp luật, Khỏe: tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của rất đông người dân địa phương bởi người bị hại trong vụ án này, em Tu Ngọc Thạch (sinh ngày 30-6-1999, học sinh lớp 9, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đã tử vong.

 

Từ trái qua, các bị cáo: Phát, Tâm, Khỏe
Từ trái qua, các bị cáo: Phát, Tâm, Khỏe


Tại tòa, Phát khai nhận chỉ nghe Tâm nói nhóm Thạch đang đi tìm đánh nhóm Khỏe, và không được lãnh đạo Công an xã Vạn Long phân công đi tìm Thạch. Khi thấy Thạch, Phát có rượt đuổi một đoạn rồi tát Thạch ngã xuống ruộng và đuổi theo khi Thạch vùng dậy bỏ chạy. Khi bắt được Thạch lần thứ hai, do Thạch phản kháng nên Phát đã đánh Thạch rồi còng tay Thạch lại. Phát cũng thừa nhận khi về đến trụ sở Công an xã Vạn Long, do hỏi tên mà Thạch không trả lời nên có đánh Thạch tiếp. Phát cũng cho rằng đánh Thạch là để trấn áp chứ không cố ý gây thương tích, nhưng lại im lặng khi tòa hỏi Phát trước đây là vận động viên võ thuật, từng đoạt huy chương vàng quyền Anh, đánh nạn nhân ngã nhiều lần, sao không dự liệu có thể gây thương tích. Trả lời về việc vì sao Thạch là nạn nhân của Khỏe, không vi phạm pháp luật, tại sao lại truy đuổi, Phát cho rằng bắt Thạch để ngăn chặn vụ đánh nhau, một phần do bị cáo mới vào làm tại công an xã mấy tháng, chưa am hiểu luật.


Còn bị cáo Lê Tấn Khỏe khai nhận đuổi theo ném vỏ chai thủy tinh vào đầu Thạch là do bực tức trước đó bị nhóm Thạch đánh.


Bị cáo Lê Ngọc Tâm thì thừa nhận dù không được lãnh đạo Công an xã Vạn Long phân công, nhưng khi thấy nhóm Thạch đi tìm Khỏe, biết Khỏe là con của một công an viên làm chung nên Tâm đã điện báo Phát đi bắt vì nóng ruột lo có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Bị cáo lúng túng khi tòa hỏi vì sao Khỏe ném chai vào đầu Thạch mà sau đó cho Khỏe về, lại bảo Phát đi bắt nạn nhân Thạch.


Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.


N.V- D.T

 



Diễn biến vụ việc


* Tối 28-12-2013: Nhóm Thạch đánh nhóm Khỏe tại điểm chơi lô tô ở xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh).


* 15 giờ 30 ngày 29-12-2013: Khỏe ném chai thủy tinh trúng đầu Thạch.


* 16 giờ cùng ngày: Thạch được bạn chở đến gặp Khỏe hòa giải.


* Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày: Phát truy bắt và đánh Thạch, Tâm chở Phát và Thạch về phòng làm việc Công an xã Vạn Long, Phát đánh Thạch tiếp.


* Tối cùng ngày: Thạch được bảo lãnh về nhà


* Rạng sáng 30-12-2013: Thạch ói mửa, ngất, lơ mơ, đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


* 8 giờ 15 ngày 31-12-2013: Thạch tử vong do chấn thương sọ não


* Ngày 1-1-2014: Khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lê Tấn Khỏe.


* Ngày 16-1-2014: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Phát về tội Cố ý gây thương tích


* Ngày 14-5-2014: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh ra cáo trạng truy tố Phát và Khỏe.


* Tháng 8-2014: TAND huyện Vạn Ninh trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung


* Ngày 5-9-2014: Công an huyện Vạn Ninh khởi tố bổ sung Phát và Tâm tội Bắt người trái pháp luật


* Ngày 1-10-2014: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh ra cáo trạng mới, truy tố 3 bị cáo.