11:11, 13/11/2014

Đề nghị tuyên phạt các bị cáo từ 6 tháng tù treo đến 6 năm 3 tháng tù giam

Ngày 13-11, phiên tòa xét xử vụ án Cố ý gây thương tích và Bắt người trái pháp luật diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa chuyển sang phần tranh tụng.

Ngày 13-11, phiên tòa xét xử vụ án Cố ý gây thương tích và Bắt người trái pháp luật diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa chuyển sang phần tranh tụng.

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh nhận định: Bị cáo Lê Minh Phát là công an viên, tuy không phải ngày trực, không được lãnh đạo phân công, nghe thông tin hai nhóm tìm đánh nhau mà không báo cáo lãnh đạo, tự ý truy bắt Thạch. Đây là hành vi nguy hiểm, không tuân thủ tố tụng hình sự. Bị cáo Lê Tấn Khỏe chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng vỏ chai ném trúng đầu Thạch, tước đi sinh mạng người khác, mặc dù bị cáo không mong muốn nhưng hậu quả đã xảy ra. Còn bị cáo Lê Ngọc Tâm, cũng không phải ca trực, không được phân công, lại điều động, tích cực cùng Phát bắt Thạch, chở Phát và Thạch về trụ sở công an xã.

 

Tuy nhiên, các bị cáo không hề mong muốn xảy ra cái chết cho nạn nhân, cũng không không lường trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra. Bị cáo Phát đã đền bù cho một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Bị cáo Khỏe phạm tội ở tuổi vị thành niên. Bị cáo Tâm phạm tội ít nghiêm trọng.

 

Đại diện Viện Kiểm sát luận tội
Đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

 

Ba bị cáo nghe luận tội.
Ba bị cáo nghe luận tội.

 

Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử tuyên Lê Minh Phát 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 6-9 tháng tù về tội Bắt người trái pháp luật, tổng hợp chung là 5 năm 6 tháng đến 6 năm 3 tháng tù. Bị cáo Lê Tấn Khỏe: 2 năm 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo Lê Ngọc Tâm: 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phát cho rằng Phát chỉ dùng tay, chân đánh nên không gây ra vết thương và hậu quả chấn thương sọ não, đề nghị tòa tuyên Phát không phạm tội Cố ý gây thương tích, chỉ xem xét tội Bắt người trái pháp luật. Luật sư bào chữa cho bị cáo Khỏe cho rằng không đủ cơ sở khẳng định chai thủy tinh do Khỏe ném trúng đầu Thạch gây ra các vết thương ở những vị trí khác nhau nên đề nghị tòa tuyên Khỏe không phạm tội Cố ý gây thương tích.

 

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ nguyên quan điểm luận tội.

 

Ngày mai, 14-11, tòa tuyên án.

 

N.V