
Tuy đã được cấp đất tái định cư nhưng một hộ dân ở thôn Tiên Ninh đã quay lại tái chiếm đất bị thu hồi và cả đất nghĩa địa để xây dựng nhà ở.
Tuy đã được cấp đất tái định cư nhưng một hộ dân ở thôn Tiên Ninh đã quay lại tái chiếm đất bị thu hồi và cả đất nghĩa địa để xây dựng nhà ở.
Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn khiếu nại của vợ chồng ông Võ Dũng, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ở thôn Tiên Ninh về việc UBND xã Vạn Khánh ban hành quyết định (QĐ) cưỡng chế tháo dỡ công trình nhà ở của họ trái pháp luật. Trong đơn, ông Dũng, bà Hạnh cho biết: Tháng 7-1990, gia đình họ khai hoang một diện tích đất xen giữa khu đất nghĩa địa ở thôn Tiên Ninh và xây dựng nhà ở trên đó cho đến nay. Ngoài nơi ở này, hiện gia đình ông bà không còn nơi ở nào khác và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vậy nhưng vừa qua, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ cưỡng chế, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất này.
![]() |
| Theo cơ quan chức năng, toàn bộ phần đất này do ông Dũng lấn chiếm hành lang đường bộ và đất nghĩa địa. |
Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, ông Dũng tạm trú ở thôn Tiên Ninh từ tháng 1-1999 và được UBND xã Vạn Khánh cho phép khai hoang một diện tích đất trống trong khu nghĩa địa ở thôn Tiên Ninh để làm nhà ở tạm. Đến ngày 11-8-2005, UBND huyện Vạn Ninh ban hành QĐ 992, thu hồi 75,1m2 đất của gia đình ông Dũng đang sử dụng để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Ngòi Ngàn. Cùng với đó, UBND huyện Vạn Ninh cũng đã cấp 105m2 đất tái định cư cho hộ ông Dũng tại khu dân cư Nhơn Thọ, xã Vạn Khánh. Nhưng sau đó, gia đình ông Dũng đã bán lô đất này. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Dũng khẳng định: “Đất này do tôi khai hoang từ năm 1990. Ban đầu chỉ có 92m2, nhưng sau đó tôi trả tiền để một số chủ mộ hốt cốt đi nơi khác nên hiện tại diện tích đất của tôi là 110m2. Tôi xây dựng căn nhà 90m2 từ tháng 4 năm nay”.
Vậy nhưng, theo hồ sơ của UBND xã Vạn Khánh, sau khi cơ quan chức năng giải tỏa 12 ngôi mộ của các hộ dân, tạo ra những khoảng đất trống trong khu nghĩa địa, ông Dũng đã lấn chiếm để xây dựng nhà ở. Hiện tại, một số hộ dân ở địa phương cũng đang khiếu nại việc ông Dũng tự ý di dời mộ của gia tộc họ để lấn chiếm đất nghĩa địa. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Vạn Khánh cho biết: Sau khi phát hiện ông Dũng tái chiếm một phần đất đã bị thu hồi (thuộc hành lang an toàn đường bộ) và lấn chiếm đất nghĩa địa để xây dựng quán và nhà ở, UBND xã Vạn Khánh đã lập biên bản, mời vợ chồng ông Dũng lên vận động tháo dỡ công trình. Ban đầu ông Dũng cam kết, khi cầu Ngòi Ngàn được xây dựng xong sẽ tháo dỡ những công trình này. Tuy nhiên, ông Dũng đã không thực hiện theo cam kết. Do đó, ngày 29-8-2014, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ số 64 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng 1,25 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất lấn chiếm. Vậy nhưng, do ông Dũng không chấp hành nên ngày 16-9-2014, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ số 83 về việc cưỡng chế thi hành QĐ số 64 đối với ông Dũng.
Không đồng tình với QĐ cưỡng chế của UBND xã Vạn Khánh, ông Dũng đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng và cơ quan ngôn luận. Hiện tại, UBND huyện Vạn Ninh đã giao Thanh tra huyện xem xét, tham mưu để giải quyết dứt điểm vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật.
NAM ANH





