02:11, 20/11/2014

Đã thực hiện đúng theo quy định

Người dân bị thu hồi đất không đồng tình với chính quyền địa phương trong việc đền bù đất phục vụ cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, những khiếu nại đó là thiếu cơ sở...

Người dân bị thu hồi đất không đồng tình với chính quyền địa phương trong việc đền bù đất phục vụ cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, những khiếu nại đó là thiếu cơ sở...

 

Phần đất bị ảnh hưởng bởi Dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
Phần đất bị ảnh hưởng bởi Dự án mở rộng Quốc lộ 1A.


Theo ông Nguyễn Ngọc Nam (trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh), trước đây cha mẹ ông để lại cho ông một lô đất ở phường Ba Ngòi. Trên đất có một căn nhà gỗ lợp tôn. Ông Nam cho biết: “Đất nhà tôi được cha mẹ tạo lập ổn định từ năm 1975. Gia đình tôi sử dụng ổn định, làm đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước từ đó đến nay. Lần đầu tiên khi Nhà nước mở rộng Quốc lộ 1A, tôi chủ động chặt cây dời bờ rào vào trong cọc giải phóng mặt bằng. Lần thứ 2, tôi cũng nhanh chóng giao mặt bằng cho Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Nhà nước chưa đền bù”.


Ông Nam cũng thắc mắc kể từ khi bị thu hồi đến khi bồi thường, ông không nhận được bất kỳ biên bản áp giá đền bù chi tiết nào của UBND TP. Cam Ranh mà chỉ được thông báo gia đình ông nhận đền bù hơn 260 triệu đồng. Ngoài ra, đối với việc đền bù vật nuôi trên đất bị giải tỏa, khi kiểm kê gia đình ông đang nuôi cá mú đen và tôm thẻ chân trắng trong đìa nhưng UBND TP. Cam Ranh chỉ đền bù cá mú đen, không đền bù tôm thẻ chân trắng.


Theo giải thích của lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, việc ông Nam cho rằng diện tích đất bị thu hồi để phục vụ cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A nhưng không được Nhà nước đền bù là chưa chính xác. Phần đất bị thu hồi đã có quyết định đền bù. Toàn bộ quy trình đền bù đã được thực hiện đúng quy định. Việc ông Nam khiếu nại Nhà nước thu hồi đất của ông 2 lần để mở rộng Quốc lộ 1A là không chính xác. UBND TP. Cam Ranh chỉ thu hồi 1 lần vào năm 2014. Các lần trước đây không phải là thu hồi đất. Trong giai đoạn từ năm 1995 đến trước 2014, Nhà nước chỉ giải phóng hành lang an toàn giao thông của Quốc lộ 1A theo lộ giới. Theo đó, tất cả các gia đình lấn chiếm đất, làm ảnh hưởng đến hành lang và lộ giới của Quốc lộ 1A ở TP. Cam Ranh đều phải di dời vào phía trong cho đúng với chỉ giới mà Nhà nước đã cắm mốc trước đó. Theo bản đồ địa chính mà Văn phòng Đăng ký quyền sửu dụng đất Cam Ranh cũng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nam, phần đất ông Nam sử dụng ngoài mốc giới là 36m2 nên ông buộc phải trả lại mà không được đền bù.


Bên cạnh đó, việc ông thắc mắc tại sao khi đền bù không có bảng áp giá chi tiết, điều này là đúng nhưng cũng có nguyên nhân của nó. Vào thời điểm giải phóng mặt bằng, vì ưu tiên thời gian thi công công trình, Nhà nước chưa thể đưa ra bảng áp giá chi tiết song cũng đã ghi lại toàn bộ các thông tin. Sau này khi tính toán tiền đền bù, Hội đồng đền bù đã cung cấp bảng áp giá chi tiết cho người bị thu hồi đất.


Đối với việc ông Nam khiếu nại liên quan đến việc đền bù vật nuôi trên đất bị thu hồi, sở dĩ khi kiểm kê trên diện tích đìa bị thu hồi có cả cá mú lẫn tôm thẻ chân trắng nhưng gia đình ông chỉ được nhận tiền đền bù cho cá mú đen cũng có nguyên nhân. Thời điểm đó, trước khi tiến hành thu hồi đất, UBND thành phố có thông báo, yêu cầu các gia đình không nuôi trồng trên diện tích đất thu hồi. Tuy nhiên, gia đình ông Nam vẫn cho thả thêm tôm thẻ chân trắng xuống diện tích này. Vì thế khi kiểm kê, số lượng cá mú đen đã thả trước thời điểm có thông báo nên được đền bù, còn tôm thả sau thời điểm thông báo nên không được đền bù là đúng theo quy định.


Cũng theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, ngoài việc bị thu hồi diện tích đất phục vụ cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, toàn bộ diện tích đất còn lại của gia đình ông Nam sẽ bị thu hồi để phục hồi cho Dự án Du lịch sinh thái Trà Long. Khi bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án này, gia đình ông Nam sẽ được cấp đất tái định cư.


Ông Đào Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh khẳng định: “Trong quá trình thực hiện đền bù, giải tỏa để phục vụ thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND TP. Cam Ranh luôn cố gắng thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, đền bù có lợi nhất cho người có đất bị thu hồi. Đối với trường hợp ông Nam khiếu nại, UBND TP. Cam Ranh đã thực hiện thu hồi, đền bù đúng theo quy định. Đến thời điểm này, ông Nam đã nhận tạm ứng 60% số tiền đền bù đối với phần đất ở bị thu hồi. Còn đối với đền bù vật nuôi, ông Nam chỉ được nhận tiền đền bù cho cá mú đen là đúng theo quy định”.


Đình Lâm