09:05, 03/05/2014

Trộm chó bị bắt quả tang

3 giờ sáng ngày 30-4, trên đường tuần tra, tổ cơ động (của Công an và Bảo vệ dân phố) phường Phước Tân (TP. Nha Trang) phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy đang kéo theo một con chó bằng sợi dây thòng lọng tại ngã tư Âu Cơ - Trần Khánh Dư.

3 giờ sáng ngày 30-4, trên đường tuần tra, tổ cơ động (của Công an và Bảo vệ dân phố) phường Phước Tân (TP. Nha Trang) phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy đang kéo theo một con chó bằng sợi dây thòng lọng tại ngã tư Âu Cơ - Trần Khánh Dư. Tổ tuần tra đuổi theo và bắt được tên ngồi sau cùng con chó mà bọn chúng vừa bắt trộm, tên cầm lái chạy thoát. Tổ tuần tra còn thu giữ tang vật gồm sợi dây thòng lọng dùng để bắt chó, 1 cây ná thun và 1 cây kềm.


Tại Công an phường Phước Tân, đối tượng trộm chó khai tên là Phạm Ngọc Khánh (sinh năm 1982, tạm trú ở Đồng Muối 1, Phước Long, Nha Trang), làm nghề hớt tóc. Khánh cũng khai tên đồng bọn là Hồ Trung Kiên (thường gọi là Bô), sinh năm 1990, trú thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái (Nha Trang).

 

Tên Khánh tại Công an phường cùng tang vật là sợi thòng lọng bắt chó và cái ná thun.
Tên Khánh tại Công an phường cùng tang vật là sợi thòng lọng bắt chó và cái ná thun.


Qua điều tra của Công an phường Phước Tân, Khánh là tên trộm chó chuyên nghiệp và là đối tượng cầm đầu. Vào tháng 3-2003, hắn đã từng bị Công an phường Vĩnh Hải xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm chó. Ngoài Kiên, Khánh còn có một số đồng bọn khác là Sơn Nhớt ở Đồng Muối 2 và Tàu ở đường Lê Hồng Phong. Mỗi khi hành sự, bọn chúng thường đi 2 người, bằng xe máy, Khánh là tên trực tiếp dùng thòng lọng bắt chó. Nếu có ai đuổi theo, Khánh dùng ná cao su bắn lại. Mỗi đêm, chúng thường bắt từ 1 đến 2 con chó, đem bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ thịt chó. Với giá bán 35.000 đồng/kg hơi, thông thường mỗi tối chúng kiếm được từ 300.000 - 1 triệu đồng và tối nào chúng cũng đi ăn trộm chó.


Hiện Công an phường Phước Tân đang truy bắt Kiên, đồng thời mở rộng làm rõ các đối tượng đồng bọn của Khánh cùng các đầu nậu tiêu thụ chó ăn trộm.


Hành vi trộm chó gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, do Luật Hình sự hiện nay quy định chỉ trộm cắp tài sản định giá từ 500.000 đồng trở lên mới bị xử lý hình sự, nên việc xử lý hình sự đối tượng trộm chó gặp khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn trộm chó hoành hành.


M.H