10:05, 25/05/2014

Trêu chọc phụ nữ, chém nhóm giải cứu bạn gái

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Tiến (sinh năm 1991, trú Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa), giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Tiến (sinh năm 1991, trú Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa), giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.


Chiều 11-6-2011, Tiến cùng một số thanh niên đến uống nước ở quán cà phê thuộc xã Diên Lạc. Tại đây, Tiến đến nói chuyện với một phụ nữ đang ngồi ở bàn và có hành động, lời nói thiếu văn hóa nên bị chị này phản ứng. Bị nhóm Tiến đe dọa, chị này điện thoại cho Nguyễn Trung Nhật kể chuyện. Nhật liền nhờ 2 người bạn điện thoại tác động để nhóm Tiến cho chị này về. Qua điện thoại, Tiến đã kình cãi, thách thức nhóm Nhật. Cả nhóm liền chuẩn bị mã tấu để đi “giải cứu” cho bạn gái. Gần tới nhà Tiến, Nhật bất ngờ bị Tiến xông ra, chém bằng mã tấu. Nhật và Lê Bảo An cũng chém lại. Lê Quốc Đệ là anh ruột Tiến ra can ngăn cũng bị chém. Kết quả giám định cho thấy An bị thương tích 16%, Nhật bị thương tích 4%.


Trước đó, tháng 10-2010, bị cáo bị xử phạt 33 tháng 13 ngày tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cướp tài sản. Nhưng bị cáo không chịu tu dưỡng, tiếp tục phạm tội trên; sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 6-2013, Tiến bị Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh xử phạt 14 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp 3 bản án, bị cáo Tiến phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 11 tháng 13 ngày tù.

N.V