08:05, 06/05/2014

Ngăn chặn khai thác, vận chuyển trắc dây

Từ nửa cuối tháng 4 đến nay, nạn khai thác, vận chuyển, mua bán trắc dây (lâm sản nhóm I) trái phép diễn ra khá rầm rộ tại khu vực Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Tuy lực lượng chức năng liên tục truy quét, nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"…

Từ nửa cuối tháng 4 đến nay, nạn khai thác, vận chuyển, mua bán trắc dây (lâm sản nhóm I) trái phép diễn ra khá rầm rộ tại khu vực Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Tuy lực lượng chức năng liên tục truy quét, nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”…

   
Ông Cao Đăng Chinh - Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm cơ động Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa đưa chúng tôi đi xem kho trắc dây hơn 2 tấn mà lực lượng chức năng vừa mới thu gom về. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết số trắc dây bị bắt giữ tại Hạt có đường kính khoảng 15cm trở lại. “Trước đây, gỗ trắc dây được các cơ sở tiện đồ gỗ mỹ nghệ chọn mua làm nguyên liệu, bởi vân gỗ đẹp, cứng, bền, thích hợp để làm những vật dụng như: ấm, tách, lộc bình, đồ trang trí... Gần đây, thương lái Trung Quốc lùng mua trắc dây đã khiến cho tình hình khai thác, vận chuyển trắc dây trở nên phức tạp. Do các thương lái thu mua với giá cao nên người dân đổ xô đi chặt, đào cây trắc dây...

 

 Khối lượng lớn trắc dây bị Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa thu giữ.
Khối lượng lớn trắc dây bị Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa thu giữ.


Trước thực trạng này, lực lượng Kiểm lâm đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm tra và xử lý. Theo số liệu thống kê của Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, từ nửa cuối tháng 4 đến nay, đơn vị đã bắt giữ nhiều vụ cất giấu, vận chuyển trắc dây trái phép. Cụ thể: Ngày 23-4, tại khu vực Thùng Răng Cưa (thôn Tây, xã Ninh Vân), Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa phối hợp với UBND xã Ninh Vân thu gom khoảng 620kg. Đến ngày 26-4, tại thôn Ngọc Diêm (xã Ninh Ích), lực lượng của Hạt phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh phát hiện và thu gom 700kg. Sau đó 1 ngày, cũng tại địa phương này, các lực lượng phát hiện và thu gom khoảng 500kg. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng của thị xã thu giữ gần 1 tấn trắc dây cất giấu trái phép... Mới nhất, trưa 5-5, hơn 1,5 tấn gỗ trắc dây được tập kết ở thôn Bình Sơn (xã Ninh Thọ) cũng đã bị Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa phát hiện, thu giữ.

 

Gỗ trắc dây thuộc lâm sản nhóm I (quý hiếm, cấm khai thác). Nếu khai thác, vận chuyển trái phép từ 3 đến 6m3 sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, vượt khung trên sẽ bị truy tố hình sự. Tại thị xã Ninh Hòa, trắc dây chủ yếu phân bố ở khu vực Hòn Hèo thuộc địa phận các xã: Ninh Vân, Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Thọ… Nhờ sinh trưởng mạnh, trắc dây có khả năng chống rửa trôi đất, đá, bảo vệ môi trường… Việc khai thác trắc dây không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng rất xấu đến hệ sinh thái rừng.

Cũng tại địa bàn thị xã Ninh Hòa, sáng 24-4, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh phát hiện 3 tấn gỗ trắc dây tập kết ở một khu đất trống thuộc tổ dân phố Hà Thanh 2 (phường Ninh Đa). Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Quyền Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh cho biết: “Trước thực trạng nạn khai thác, vận chuyển, buôn bán trắc dây diễn ra khá nóng tại thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động phối hợp với lực lượng của các hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng này. Hiện nay, lực lượng của chúng tôi đang bám sát địa bàn, nắm chắc nguồn tin báo để kịp thời phát hiện, bắt giữ các vụ khai thác, vận chuyển, mua bán trắc dây trái phép”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, giá bán trắc dây ở các cửa rừng khu vực Hòn Hèo khoảng 10.000 đồng/kg; khi vận chuyển về đến những điểm tập kết ven tuyến Quốc lộ 1A, giá bán tăng thêm khoảng 3.000 đồng/kg. Do giá trắc dây cao nên không ít người vào rừng săn lùng, khai thác theo kiểu tận diệt, thậm chí một số thân, cành có lõi nhỏ cũng bị khai thác. Nếu trót lọt, người khai thác có thể kiếm được tiền triệu, còn các đầu mối thu mua thì cũng có lãi lớn. Trước đây, các đối tượng khai thác từ khu vực Hòn Hèo rồi vận chuyển đi tiêu thụ bằng xe máy; còn hiện nay, để tránh giáp mặt với lực lượng chức năng, họ thường vận chuyển bằng ghe về cất giấu trong nhà hoặc tập kết ven Quốc lộ 1A chờ thương lái đến thu mua.


Ông Lê Văn Đỏ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa cho biết: “Tình trạng khai thác, vận chuyển trắc dây trái phép ở thị xã Ninh Hòa chỉ mới rộ lên khoảng nửa tháng nay, chủ yếu tập trung ở khu vực Hòn Hèo. Qua nắm bắt thực tế, do trữ lượng trắc dây phân bố ở Ninh Hòa không nhiều như các địa phương khác nên tình hình khai thác, vận chuyển tại địa phương chỉ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng tôi lơ là trong việc tuần tra, kiểm soát. Hạt đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, các khu du lịch đang hoạt động ở phía Nam Hòn Hèo tăng cường truy quét các đối tượng khai thác trắc dây nhằm bảo vệ lâm sản tận gốc. Trước việc thương lái đổ xô thu mua, tình trạng khai thác, vận chuyển trắc dây trên địa bàn thị xã sẽ còn phức tạp. Hạt Kiểm lâm thị xã sẽ tập trung xử lý để chấm dứt tình trạng này”.  


BÍCH LA - ĐÌNH LÂM