10:07, 14/07/2011

Cướp giật tài sản, hai 9X lĩnh án

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Trung Hùng (sinh năm 1993, trú đường Phan Đình Giót, TP. Nha Trang) 30 tháng tù và Phạm Tấn Khôi (sinh năm 1993, trú đường Hùng Vương, TP. Nha Trang) 24 tháng tù, cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Trung Hùng (sinh năm 1993, trú đường Phan Đình Giót, TP. Nha Trang) 30 tháng tù và Phạm Tấn Khôi (sinh năm 1993, trú đường Hùng Vương, TP. Nha Trang) 24 tháng tù, cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 23-12-2010, Hùng rủ Khôi (khi đó còn là học sinh phổ thông trung học) đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cả hai đến đường Quân Trấn (TP. Nha Trang) thuê một chiếc xe máy, sau đó Khôi chở Hùng “đi dạo”. Khi đến đường Trần Phú đoạn đối diện sân bóng Vĩnh Nguyên, phát hiện thấy ông Dương Trí Bình và bà Nguyễn Lê Tường Vy đang đi trên một xe máy, kẹp giữa một chiếc túi xách, Khôi cho xe tăng tốc độ, ép sát vào xe ông Bình để Hùng ngồi sau giật túi xách của bà Vy, bên trong túi có 1 điện thoại di động, 1,7 triệu đồng, 16 USD và một số giấy tờ tùy thân khác. Thấy vậy, ông Bình đuổi theo nhưng do va chạm nên xe ông Bình bị đổ, còn Khôi và Hùng chạy thoát. Số tiền cướp được, chúng trích 200.000 đồng trả tiền thuê xe, còn lại chia nhau xài.

Qua truy xét, đến ngày 24-12-2010, Hùng bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ, sau đó ít ngày Khôi ra đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng, Khôi và một đồng phạm tên Nguyễn Văn Tiến còn khai nhận, cũng với thủ đoạn trên, cả 3 đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Nha Trang, trong đó có một số vụ đáng chú ý như: Vụ cướp giật túi xách bên trong có 420.000 đồng và một số sách vở của một phụ nữ đi xe đạp trên đường Trần Hưng Đạo tối 17-12-2010; cướp giật một điện thoại di động của 2 phụ nữ đi xe đạp trên đường Hoàng Hoa Thám tối 20-12-2010; cướp giật chiếc ví của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bên trong có 1 triệu đồng, 3 thẻ ATM tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng tối 21-12-2010…

Theo Hội đồng xét xử, trong 7 vụ cướp giật tài sản nêu trên có 6 vụ chưa xác định được người bị hại nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Hùng, Khôi, Tiến. Theo đó, khi nào Cơ quan điều tra xác định được người bị hại, các đối tượng Hùng, Khôi và Tiến sẽ tiếp tục hầu Tòa.

T.LONG