Năm 2006, tại thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh mọc lên nhà trọ Như Ý 2. Chủ nhà trọ là Lê Tấn Bằng (sinh 1974) và vợ là ...
|
| Nguyễn Thanh Hải |
Năm 2006, tại thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh mọc lên nhà trọ Như Ý 2. Chủ nhà trọ là Lê Tấn Bằng (sinh 1974) và vợ là Lê Thị Tuyết Thu (sinh 1968). Chỉ một thời gian ngắn đi vào hoạt động, nhà trọ của vợ chồng Bằng - Thu thu hút một lượng khách khá đông. Qua điều tra, Công an huyện nhận thấy nhà trọ Như Ý 2 có biểu hiện chứa mại dâm. Trước tình hình trên, Công an huyện Diên Khánh quyết định phá điểm mại dâm này.
Tháng 1-2009, Công an huyện Diên khánh quyết định lập chuyên án mang bí số 715L để đấu tranh. Sau thời gian ngắn tập trung các biện pháp xác minh, Ban chuyên án đã có căn cứ xác định nhà trọ hoạt động chứa mại dâm. Nhờ học hỏi kinh nghiệm của chị ruột Bằng là Mai - chủ nhà trọ Như Ý 1 ở xã Suối Cát (đã bị Công an huyện bắt về tội chứa mại dâm năm 2008), nhất là kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, nên nhà trọ Như Ý 2 từ thiết kế đến cung cách hoạt động có nhiều thủ đoạn khá tinh vi. Nhà trọ Như Ý 2 tuy chỉ là cấp 4, nhưng tường xung quanh kiên cố có lưới sắt bảo vệ, từ cổng vào trong có 3 lớp cửa làm bằng sắt. Ngoài cùng là cổng, tiếp theo lớp cửa ngăn cách giữa phòng khách và 10 phòng cho thuê, lớp cửa trong cùng ngăn cách giữa khu phòng cho thuê với chỗ dành cho gái bán dâm ở. Do vậy, khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra, gái bán dâm và khách mua dâm tẩu thoát dễ dàng, hoặc khó có thể bắt quả tang.
Để công việc hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, hàng ngày vợ chồng Bằng thuê Nguyễn Thanh Hải (sinh 1984, trú tại tổ dân phố Phúc Hải, Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh) trực tiếp quan hệ, đưa đón khách đến mua dâm. Trong nhà trọ thường xuyên nuôi từ 2 đến 3 gái bán dâm. Trường hợp thiếu gái, Hải trực tiếp dùng xe máy đi chở từ nơi khác về phục vụ khách.
Ngày 19-2-2009, Công an huyện Diên Khánh tổ chức phá chuyên án này. Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công an huyện Diên Khánh trực chỉ đạo, 15 cán bộ là đội trưởng, trinh sát, điều tra viên các đội nghiệp vụ tham gia. Đúng 18 giờ cùng ngày, 3 chiếc xe (trong đó có một chiếc đặc chủng) rời trụ sở Công an huyện đi về hướng Khánh Vĩnh, đến trụ sở UBND xã Diên Thọ, chiếc xe đầu tiên chở đồng chí Trưởng Công an huyện rẽ vào đậu trước sân UBND xã, 2 chiếc khác tiếp tục đến chỗ quy định cách mục tiêu 1,5km. Đúng 20 giờ, các tổ công tác nhận được lệnh, đột kích nhà trọ Như Ý 2, khiến chủ nhà cũng như khách không kịp trở tay.
Các tổ công tác ập vào phòng số 3 và phòng số 7, bắt quả tang 2 cặp đang mua bán dâm. 2 người mua dâm là Nguyễn Hùng Vương và Võ Văn Thiện (đều trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh); 2 gái bán dâm là Phùng Thị Mỹ Giang (sinh 1981, trú Khánh Đông, Khánh Vĩnh) và Võ Thị Ngọc Bích (sinh 1979, trú Đại Lộc, Quảng Nam). Kiểm tra các phòng trọ, tổ công tác phát hiện hàng trăm chiếc bao cao su đã sử dụng vứt trong sọt rác.
Trước Cơ quan điều tra, các đối tượng ký biên bản phạm pháp quả tang và khai nhận về hành vi hoạt động mại dâm. Nguyễn Thanh Hải thú nhận đã làm thuê cho vợ chồng Bằng từ năm 2007, mỗi tháng được nhận 900.000 đồng. Nhiệm vụ của Hải là đón khách, thu tiền của khách, sau đó dẫn gái đến cho khách. 2 gái bán dâm là Phùng Thị Mỹ Giang và Võ Thị Ngọc Bích khai nhận được vợ chồng Bằng nuôi trong nhà để phục vụ khách, tiền bán dâm được chia đôi nhưng ngày hôm sau mới được nhận; mỗi ngày tiếp từ 1 đến 2 khách trở lên.
Hiện nay Lê Tấn Bằng và Nguyễn Thanh Hải đang bị tạm giam để điều tra. Những đối tượng liên quan trong vụ án này sẽ phải ra hầu Tòa trong một ngày gần đây.
Trung Tín
