10:03, 30/03/2023

Khánh thành Trường THCS Trưng Vương

Sáng 30-3, UBND TP. Nha Trang tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Trưng Vương - công trình chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà (1653 - 2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hoà (2-4-1975 - 2-4-2023).

Sáng 30-3, UBND TP. Nha Trang tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Trưng Vương - công trình chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà (1653 - 2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hoà (2-4-1975 - 2-4-2023). Đến dự có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  

 

Ông Hồ Văn Mừng và ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng Trường THCS Trưng Vương.
Ông Hồ Văn Mừng và ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng Trường THCS Trưng Vương.
 
Trường THCS Trưng Vương được đầu tư xây mới trên khu đất có diện tích khoảng 3.100m 2 tại số 12 Lý Quốc Sư, phường Vạn Thạnh.
Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.
 
Công trình khởi công từ ngày 14-6-2022, hoàn thành vào ngày 26-3-2023 với tổng mức đầu tư hơn 50,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 33,9 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 4,8 tỷ đồng.
 
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Trưng Vương.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Trưng Vương.
 
Trường được xây 4 tầng với quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh trên địa bàn phường Vạn Thạnh và Vạn Thắng. Ngoài ra còn có khối phòng hành chính - quản trị, khối phòng bộ môn - đa năng…
 
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
Đây là một trong những dự án trọng điểm được TP. Nha Trang quan tâm đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. 
 
Học sinh Trường THCS Trưng Vương.
Học sinh Trường THCS Trưng Vương.
 
 
Tại lễ khánh thành, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang đã đề nghị nhà trường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng khuôn viên trường ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. 
 
K.D