03:02, 09/02/2011

Hải sản tươi, rau củ quả tiêu thụ mạnh

Từ mùng 2 Tết Nguyên đán, một số chợ ở TP. Nha Trang đã hoạt động trở lại. Tuy hàng hóa không dồi dào như trước Tết nhưng giá cả một số mặt hàng rau củ quả đã giảm nhiệt, trong khi đó mặt hàng hải sản tươi sống lại tăng cao hơn.

Từ mùng 2 Tết Nguyên đán, một số chợ ở TP. Nha Trang đã hoạt động trở lại. Tuy hàng hóa không dồi dào như trước Tết nhưng giá cả một số mặt hàng rau củ quả đã giảm nhiệt, trong khi đó mặt hàng hải sản tươi sống lại tăng cao hơn.

Sau Tết, mặt hàng hải sản tươi sống luôn đông khách.
Sau Tết, mặt hàng hải sản tươi sống luôn đông khách.
    Sáng mùng 2 Tết, tại các chợ trong thành phố, hàng hóa đã được bày bán nhưng sức mua không cao. Người bán bày hàng là vì ngày đẹp, bán để lấy lộc cả năm; người mua chỉ lác đác, chủ yếu là mua rau. Từ mùng 4 Tết, sức mua tại các chợ mới bắt đầu nhộn nhịp. Thế nhưng theo nhiều tiểu thương, sức mua năm nay có vẻ chậm và trầm lắng hơn năm ngoái.

Sáng mùng 4 Tết, tại chợ Xóm Mới, rau xanh vẫn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất. Thế nhưng, theo khảo sát của chúng tôi, thay vì tăng giá, một số loại rau vẫn được giữ giá như những ngày giáp Tết, thậm chí một số mặt hàng còn rẻ hơn trước Tết. Cụ thể, cải xanh, rau muống, rau lang… vẫn giữ giá 5.000 đồng/bó. Trước Tết, dưa leo 7.000 đồng/kg nay còn 5.000 đồng/kg, hành tây từ 14.000 đồng/kg giảm còn 10.000 đồng/kg, súp lơ trắng 10.000 đồng/búp, đậu ve 15.000 đồng/kg, khổ qua 17.000 đồng/kg… Chị Mai (đường Hùng Vương, Nha Trang) nhận xét: “Thông thường sau Tết, giá các loại rau củ quả thường rất đắt do người dân chán thịt và có nhu cầu ăn rau. Tuy nhiên, năm nay, tôi thấy giá cả không biến động nhiều, có thể do sức mua giảm và hàng hóa cung ứng nhiều”. Chị Như Ý, bán rau ở chợ Xóm Mới cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên rau được mùa, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định hơn.

Cùng với rau xanh, các loại hải sản tươi sống luôn được các bà nội trợ chọn mua sau những ngày Tết. Chính vì vậy, cùng với sức mua cao, giá cả các mặt hàng này cũng tăng theo chóng mặt. Giá tôm lớn dao động từ 200 - 400 ngàn đồng/kg, cá lóc 60 ngàn đồng/kg, lươn 150 ngàn đồng/kg, mực loại lớn 200 ngàn đồng/kg, cá bò 220 ngàn đồng/kg, cá bè 300 ngàn đồng/kg, cá kèo 110 ngàn đồng/kg… Chị Trang, tiểu thương bán cá cho biết: “Do biển động nên cá rất ít, trong khi nhu cầu lại cao nên giá cá tăng mạnh khoảng 10 - 15% so với trước Tết”. “Mấy hôm Tết ăn toàn thịt nên ngán quá, nay nhân tiện nhà có khách nên tôi đi mua thức ăn làm nồi lẩu thập cẩm. Không ngờ sau Tết, giá hải sản tươi sống tăng cao quá, định không mua nhưng cả nhà thèm hải sản nên đành phải mua”, chị Minh Thư, một khách hàng cười nói.

Ngược lại với rau củ quả, giá thịt heo, thịt bò, thịt gà không hề giảm nhiệt so với trước Tết, cho dù nhu cầu không cao. Cụ thể, thịt gà ta vẫn giữ giá 110 ngàn đồng/kg, chân gà 50 ngàn đồng/kg, thịt bò 200 ngàn đồng/kg, thịt nạc đùi 80 ngàn đồng/kg, thịt ba rọi 75 ngàn đồng/kg, thịt thăn 90 ngàn đồng/kg. Các tiểu thương ngành hàng thịt cho biết, do nguồn cung khan hiếm nên giá thịt heo sau Tết vẫn cao, mùng 6 Tết giá thịt heo mới quay về lại giá ngày thường. 

THU HIỀN